Hiện có 8.724 xã, phường (chiếm 80% số xã, phường trong cả nước) với hàng vạn cán bộ, cộng tác viên được phân công thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS. Lực lượng này đã tạo ra một mạng lưới rộng khắp, hàng ngày, hàng giờ đưa thông tin về AIDS đến đại bộ phận dân cư, cung cấp các phương tiện an toàn và chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Từ năm 2005-2008, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS ở cả 3 cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành với gần 11.000 xã phường tham gia, tạo được sự chuyển biến trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Cuộc chiến chống lại dịch bệnh HIV/AIDS ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu, tuy nhiên khó khăn, thách thức còn nhiều và công cuộc phòng, chống HIV/AIDS chắc chắn còn kéo dài. Do đó, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa và kiên trì, bền bỉ trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh này. Mỗi xã, phường và cả cộng đồng cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm và hết lòng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu quả. Trong thời gian qua, các cán bộ, cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS đã trực tiếp phổ biến kiến thức, kỹ năng cũng như các dịch vụ về dự phòng lây nhiễm HIV để mọi người hiểu biết cách tự phòng ngừa lây nhiễm HIV cho chính bản thân và người thân trong gia đình họ. Các cán bộ, cộng tác viên đã âm thầm đến với từng người nhiễm HIV/AIDS, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vượt lên bệnh tật để hòa nhập cộng đồng và tiếp tục sống cuộc sống có ích, có ý nghĩa.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao công sức và những cống hiến của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên ở cơ sở trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước thời gian qua. Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ, cộng tác viên ở cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được để đóng góp và cống hiến nhiều hơn nữa cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS đầy khó khăn và gian khó. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa cần quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa cho các cán bộ, công tác viên ở cơ sở; nghiên cứu đề xuất Chính phủ về mô hình, mạng lưới và các chế độ, chính sách phù hợp, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, làm nòng cốt cho phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
Tại Hội nghị, các cán bộ, cộng tác viên cơ sở tiêu biểu của Nam Định, Quảng Trị, Thanh Hóa, Đắc Lắc... đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại sơ sở. Tất cả đều toát lên cách nhìn nhân ái, thái độ thân thiện, không kỳ thị và phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS, đồng thời cũng là tâm nguyện của các cán bộ, cộng tác viên cơ sở mong muốn cả cộng đồng chung tay trong cuộc chiến ngăn chặn và từng bước đẩy lùi HIV /AIDS ra khỏi đời sống xã hội.
Nhân dịp này, 195 đại biểu là cán bộ và cộng tác viên cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tham dự Hội nghị, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen.

Chí Đức