Những năm gần đây, bệnh viện đã có nhiều đổi mới trong khám và chữa bệnh, đặc biệt mạnh dạn đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị cho bệnh nhân. Điển hình là triển khai phẫu thuật trĩ bằng phương pháp khâu treo triệt mạch. Đây là kỹ thuật hiện đại, chỉ mới được triển khai tại 6 bệnh viện trên toàn quốc. Với phương pháp phẫu thuật này, kết hợp với các bài thuốc điều trị trĩ của bệnh viện sẽ đem lại hiệu quả cao trong điều trị.
Phương pháp khâu treo triệt mạch trĩ là phương pháp can thiệp trực tiếp vào búi trĩ, các động mạch chính cung cấp máu cho đám rối mạch trĩ được xác định là gốc các búi trĩ và được khâu thắt lại. Sau đó các búi trĩ không được nuôi dưỡng sẽ teo nhỏ và trở về vị trí bình thường. Phương pháp này, thời gian phẫu thuật ngắn, cơ bản không phải chăm sau phẫu thuật, ra máu ít, rất ít đau sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật vài giờ người bệnh có thể tự đi lại và tự chăm sóc bản thân, ít gặp tai biến và hạn chế được hầu hết các biến chứng như: chảy máu, sẹo gây chít hẹp hậu môn, nhiễm trùng, thời gian điều trị ngắn rất thuận lợi cho những cán bộ, công chức, viên chức không có quỹ thời gian nhiều. Sau khi đưa kỹ thuật này vào ứng dụng tại bệnh viện, được người bệnh đón nhận và tin tưởng, từ đầu năm 2014 đến nay đã có hơn 40 bệnh nhân đến khám, nhập viện và phẫu thuật thành công.
Phát huy truyền thống quê hương Hải Thượng Lãn Ông, những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng bệnh viện đã được xây mới với diện tích trên 30.000m2, mua sắm trang thiết bị bảo đảm phục vụ trên 250 giường bệnh, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, người bệnh đến điều trị tại bệnh viện YHCT Hà Tĩnh ngày càng đông, trong đó có nhiều bệnh nhân tuổi cao, cán bộ hưu trí.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Công an huyện Hương Sơn, vừa mới điều trị trĩ theo phương pháp mới, vui vẻ cho biết: "Tôi đã nghe nhiều bạn bè, người thân kể về phương pháp điều trị trĩ mới ở Bệnh viên YHCT Hà Tĩnh, nhưng phải tới khi tôi đến đây mới chứng kiến được tính ưu việt của một phương pháp khoa học tiên tiến. Đó là người bệnh không hề có cảm giác đau đớn, không phải chăm sóc nhiều, thời gian điều trị rất ngắn, phù hợp cho cán bộ, công chức đang làm việc. Với những cố gắng như hiện nay, Bệnh viện YHCT Hà Tĩnh sẽ đem lại niềm tin cho người bệnh, xứng đáng với truyền thống quê hương của danh y Hải Thượng Lãn Ông".
Bài và ảnh:
Anh Thi, Đức Đạo