Năm 1984, hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, CCB Trần Văn Thương trở về quê thôn Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị sinh sống.

Thời gian đầu anh trồng và sản xuất hồ tiêu ở Nông trường Tân Lâm, mặc dù rất tích cực lao động nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn, khó khăn.

Với quyết tâm, phải thay đổi cách làm ăn, từ năm 1985, anh tập trung triển khai sang khai hoang, cải tạo đất để trồng cây. Dần dần anh có 10ha rừng tràm, 400 cây cao su đã cho khai thác được 3 năm. Cùng với đó, anh xây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng các loại cây ăn quả, chủ yếu là cây chuối. Hơn 100 gốc chuối, là các loại chuối cau, mật mốc, tiến vua và 150 gốc tiêu. Một đàn dê hơn 100 con, cung cấp thực phẩm ra thị trường, nuôi hươu, nai lấy nhung...

Không cam chịu đói nghèo, CCB Trần Văn Thương trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi, thu nhập khoảng 500 triệu đồng/ năm, xây dựng được cơ ngơi bền vững, ngày càng phát triển.

CCB Trần Văn Thương còn nhiều lần được chính quyền và đoàn thể các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trương Hiếu