Chủ tịch Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Báo QĐND.

Sáng 19-10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (20-10-1950/20-10-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

*Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, người lao động của Báo QĐND qua các thời kỳ.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Văn Thưởng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm TCCT. Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam; Điểu K’ré – Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TCCT, thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu; đại diện ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương, các đồng chí nhà báo lão thành; đại biểu các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Anh Tuấn - Phó tổng biên tập đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng. Bức thư có đoạn: Báo Quân đội nhân dân rất vinh dự, tự hào được Bác Hồ đặt tên và căn dặn: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”. Từ ngày đó đến nay, trải qua 70 năm phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ trong Tòa soạn; được sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Báo Quân đội nhân dân đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những tờ báo có vị trí quan trọng hàng đầu của đất nước trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của Báo Quân đội nhân dân đã giành được trong 70 năm xây dựng, trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, Báo Quân đội nhân dân với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phong cách, phẩm chất nhà báo-chiến sĩ, giàu tính đảng, tính nhân văn, tính chiến đấu, luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu đi đầu, phản ánh trung thực, sinh động cuộc sống, chiến đấu, lao động sản xuất của các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực, tiêu biểu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Đại tá Đoàn Xuân Bộ phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Đỗ Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Trần Anh Tuấn đọc thư của Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Báo QĐND.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự lẽ chụp ảnh chung.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên-Ngày truyền thống của Báo Quân đội nhân dân (20-10-1950/20-10-2020), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Báo QĐND.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Báo QĐND rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi thư và lẵng hoa chúc mừng, được đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự, trao Huân chương Độc lập hạng Ba; đồng chí  Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo QĐND hôm nay.

Đảng ủy, Ban biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Báo QĐND xin lĩnh hội, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của tờ báo hai lần Anh hùng, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của nhà báo chiến sĩ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác; xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan Báo QĐND vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Quyết tâm xây dựng Báo QĐND trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, hiện đại, giữ vững tôn chỉ mục đích, xứng danh là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Với những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo QĐND đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:
-Năm 1956 Huân chương Quân công hạng Ba
-Năm 1961  Huân chương Chiến công hạng Nhất
-Năm 1963  Huân chương Lao động hạng Nhì
-Năm 1984 Huân chương Quân công hạng Nhất
-Năm 1990 Huân chương Hồ Chí Minh
-Năm 2000 Danh  hiệu Anh hùng LLVT nhân dân
-Năm 2006 Huân chương Sao vàng
-Năm 2010 Danh hiệu Anh hùng Lao động.
-Năm 2020 Huân chương Độc lập hạng Ba

PV