Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng góp phần hạn chế vi phạm giao thông và kiềm chế TNGT.

Để đảm bảo tình hình về trật tự, an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container bắt đầu từ ngày 1-8 đến 15-10-2023.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo Cục CSGT, trong 15 ngày (từ 15-8 đến 29-8), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc ra quân tổng kiểm soát tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container giảm cả ba tiêu chí. Lực lượng CSGT phát hiện, xử lý trên 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó 16.526 xe khách, 5.487 xe ô tô vận tải container. Đã xử lý vi phạm về nồng độ cồn 46 trường hợp, ma túy 13 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.204 trường hợp, chở quá số người quy định 3.209 trường hợp, vi phạm tải trọng 273 trường hợp...

Từ ngày 15-8 đến 29-8, toàn quốc xảy ra 45 vụ TNGT có liên quan đến xe ô tô chở khách và ô tô vận tải container, làm chết 28 người, bị thương 29 người. So với thời gian trước đó liền kề giảm 14 vụ (-23,73%), giảm 6 người chết (-17,65%), giảm 6 người bị thương (-17,14%). Trong đó, TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách: Xảy ra 26 vụ, làm chết 16 người, bị thương 20 người. So với trước liền kề giảm 9 vụ (-25,71%), giảm 4 người chết (-20%), giảm 5 người bị thương (-20%). TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container: Xảy ra 19 vụ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với trước liền kề giảm 5 vụ (-20,83%), giảm 2 người chết (-14,29%), giảm 1 người bị thương (-10%).

Đánh giá về tình hình TNGT trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2023, Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, trong số các vụ TNGT diễn ra trong dịp nghỉ lễ có nguyên nhân chủ quan là do ý thức tham gia giao thông của một số người dân vẫn còn hạn chế, vi phạm các quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 34.806 trường hợp vi phạm, phạt tiền 72 tỷ 255 triệu đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô và 120 phương tiện khác, tước 7.166 GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại. Trong đó, đường bộ kiểm tra, phát hiện xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71 tỷ 825 triệu đồng. tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô và 120 phương tiện khác, tước 7.166 GPLX. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 9.390 trường hợp, sử dụng ma túy 20 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 332 trường hợp, quá khổ giới hạn 69 trường hợp, vi phạm tốc độ 6.233 trường hợp. Đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 325 trường hợp vi phạm, phạt tiền 429 triệu đồng. Đường sắt đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

Bỏ quy định buộc Cảnh sát giao thông phải nói lời chào, cảm ơn lái xe

Từ ngày 15-9, CSGT khi dừng kiểm soát phương tiện không phải chào bằng lời nói và cảm ơn người điều khiển phương tiện. Thông tư số 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9. Một trong những nội dung khác biệt so với Thông tư số 65/2020/TT-BCA hiện nay, đó là quy định về điều lệnh của cán bộ CSGT khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện.

Theo Thông tư số 32/2023, sau khi đề nghị người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện, CSGT chào theo điều lệnh Công an nhân dân (trừ trường hợp biết trước người đó có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang có lệnh truy nã). Khi tiếp xúc, CSGT phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử đúng mực.

Trong khi đó, Thông tư số 65/2020 yêu cầu CSGT chào theo điều lệnh ngành hoặc chào bằng lời nói: "Chào ông, bà, anh, chị…". Sau đó nói lời: "Yêu cầu ông, bà, anh, chị... cho chúng tôi kiểm soát các giấy tờ có liên quan và kiểm soát phương tiện giao thông". Kiểm soát xong, CSGT nói lời: "Cảm ơn ông, bà, anh, chị… đã hợp tác với lực lượng CSGT để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông".

Như vậy, thông tư mới có hiệu lực từ ngày 15-9 không còn yêu cầu CSGT khi dừng kiểm soát phương tiện phải chào bằng lời nói và cảm ơn tài xế phương tiện. Theo Điều 12 của Thông tư số 32/2023, khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong Tài khoản định danh điện tử (VNeID) có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Điều 18 của thông tư mới nêu rõ, khi tiến hành kiểm soát, cán bộ CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc thông tin của các giấy tờ có liên quan trong VNeID để kiểm soát.

Võ Hóa