Cây cầu hoàn thành trong niềm vui mừng, sự hồ hởi của đồng bào người Thái, bản Cha Nga

Ngày 4/1, Báo CCB Việt Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Ban từ thiện chùa Cổ Linh khánh thành và bàn giao cây cầu sắt tới người dân bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Cây cầu có chiều dài 15m, rộng 2m, tải trọng 1.5 tấn do Báo CCB Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An vận động kinh phí do Ban từ thiện chùa Cổ Linh tài trợ. Ngoài ra, công trình còn được sự hỗ trợ gần 400 ngày công của bà con bản Cha Nga và cán bộ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Báo CCB VN, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, chính quyền xã Mỹ Lý đã phối hợp cùng đơn vị tài trợ làm lễ khánh thành cầu sắt và tặng quà tết tới người dân bản Cha Nga, xã Mỹ Lý

Mặc dù, địa bàn bản Cha Nga nằm cách xa trung tâm xã gần 2 tiếng đi xe máy qua cung đường đất nhỏ, nhiều dốc, vực sâu việc vận chuyển vật liệu để làm cầu rất khó khăn. Cùng với đó đây là bản chưa có điện lưới nên gặp khó khăn cho việc thi công. Nhưng với sự quyết tâm, hỗ trợ của UBND xã Mỹ Lý và nhân dân bản Cha Nga chỉ sau hơn 10 ngày khởi công cây cầu đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Tổng dự toán kinh phí xây dựng cây cầu hết 450 triệu đồng. Ngoài ra tại lễ khánh thành và bàn giao đoàn cũng đã trao 92 suất quà đến 92 hộ dân bản Cha Nga gồm: Dầu ăn, mì chính, nước mắm, muối, đường, giày dép, chăn ấm, quần áo ấm, thuốc tây…. Tổng giá trị các suất quà hơn 50 triệu đồng.

“Cảm ơn Ban từ thiện chùa cổ linh, Cảm ơn Báo CCB Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và chính quyền xã Mỹ Lý. Cây cầu là niềm mong mỏi của người dân nơi đây hàng chục năm rồi nay đã thành sự thật. Trước đây, dân cứ phải chặt cây làm cầu gỗ tạm đi qua nhưng hàng năm cứ hết mùa mưa bão là cầu lại bị cuối trôi hoặc hư hỏng. Nay có cây cầu này về mùa mưa dân bản không còn lo bị chia cắt với bên ngoài nữa”, ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga cho biết.

Bản Cha Nga là bản biên giới xa xôi nhất của xã Mỹ Lý nằm dọc dòng sông Nậm Nơn tiếp giáp với cụm bản Loong Chảo, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Bản chưa có điện lưới, sóng điện thoại, thiếu nước sạch, đường đi lại khó khăn. Kinh tế người dân chủ yếu dựa vào làm rẫy, đánh bắt thủy sản và khai thác lâm sản phụ. Do các yếu tố khách quan trở ngại đó nên đến nay cả bản có 92 hộ thì có đến 98 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Xuân Hòa

,