Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiều 24-8, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2021), do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã đến số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Tham gia lễ dâng hương tưởng niệm có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trước ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị Tổng Tư lệnh - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã có công xây dựng quân đội ta từ con số không, trở thành một quân đội hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, bách chiến, bách thắng; một thiên tài quân sự, vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất; nhà văn hóa lớn, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đất nước và phong trào cách mạng thế giới; nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế.

Viết vào sổ ghi cảm tưởng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ niềm xúc động, tự hào và tri ân sâu sắc trước 80 năm hoạt động cách mạng và những đóng góp, cống hiến to lớn của Đại tướng đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: “Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước học tập và noi theo”.

HOÀNG HÀ