Tai biến mạch máu não thường để lại di chứng liệt nửa người bên trái, hoặc bên phải; nói ngọng hoặc khó nói, nói không rõ lời; đi lại không được hoặc khó khăn. Có cụ 91 tuổi, bị bệnh với các triệu chứng trên, được điều trị bằng bài thuốc dưới đây đã đỡ 80%:

  1. Địa long 0.5 gram;
  2. Lá Phi lao 100 gram;
  3. Rễ cây Cúc tần 100 gram;
  4. Nghệ vàng 50 gram;
  5. Rau ngót khô 2 mớ;
  6. Đậu đen 100 gram;
  7. Đậu xanh 50 gram;
  8. Cỏ ngọt 50 gram.
    Tất cả cho vào sắc 3 bát nước, còn một bát để uống; ngày sau làm tiếp như trên; mỗi thang uống trong hai ngày, độ 10-15 thang sẽ khỏi.
    BS Vân Anh