Người dân trong tổ vui mừng có người lãnh đạo gần gũi, nhiệt tình, từ cháu bé đến các cụ già ai cũng coi ông như người thân trong gia đình. Mỗi buổi họp, ông đến rất sớm, làm gương cho mọi người, tạo nên nền nếp chung. Các khoản đóng góp cho các loại quỹ đều được bà con chấp hành nhanh chóng. Ông cũng dành một khoản lương hưu, phụ cấp thương tật ủng hộ, rồi vận động bà con xây dựng Quỹ “Khuyến học”, mỗi cháu thi đỗ vào đại học, cao đẳng, là học sinh giỏi đều được phần quà từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ông còn vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ, đối tượng chính sách khi đau ốm, khó khăn…
Hơn 20 năm ông làm Bí thư, tổ dân phố không có những vụ bất hòa, tranh chấp, mà được thay da đổi thịt. Những con đường bùn đất, chật hẹp, lầy lội, ông đến tận nhà vận động hiến đất để mở rộng, bê tông hóa thông thoáng. Những ngôi nhà tranh được ngói hóa, những công trình công cộng được chỉnh trang sạch đẹp. Các phong trào của phường và thành phố phát động, tổ đều về nhất. Chi bộ thường xuyên đạt “Trong sạch vững mạnh”, tổ dân phố luôn được xếp toàn diện và dẫn đầu trong phường. Từ năm 1989 đến nay, ông là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người cao tuổi mẫu mực, gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc; được UBND tỉnh, thành phố, phường tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Lê Thị Hạnh Lý