Nhà báo Phạm Huy Hoàn, (bên phải), Tổng Biên tập báo Dân trí - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Viêt Nam trao Bảng Vàng Vinh danh của Hội dành tặng Anh hùng Lao Động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Golf Long Thành.

Thừa ủy quyền của GS,TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân Trí - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Viêt Nam, đã trao Bảng Vàng Vinh danh của Hội dành tặng Anh hùng Lao Động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Golf Long Thành.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, (bên phải), Tổng Biên tập báo Dân trí - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Viêt Nam trao Bảng Vàng Vinh danh của Hội dành tặng Anh hùng Lao Động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Golf Long Thành.

Bảng Vàng Vinh danh nhằm tri ân những đóng góp tích cực vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà cá nhân ông Lê Văn Kiểm cũng như công ty Gofl Long Thành – Doanh nghiệp mà ông nắm giữ quyền Chủ tịch hội đồng Quản trị đã có nhiều ủng hộ, đóng góp tích cực dành cho những hoạt động hướng tới cộng đồng mà Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thông qua Quỹ “Vòng tay đồng đội”.

Được biết, ngay tại buổi ra mắt thành lập vào năm 2008, Quỹ “Vòng tay đồng đội” đã đón nhận sự tham gia ủng hộ từ nhiều đơn vị, cá nhân với tổng tiền quyên góp tại buổi lễ đạt con số gần 8,5 tỉ đồng. Trong đó, riêng nguồn đóng góp từ Chủ tịch HĐQT Công ty Golf Long Thành tại buổi lễ thành lập Quỹ là 1 tỉ đồng. Và xuyên suốt 10 năm qua , từ thời điểm thành lập Quỹ đến nay, thông qua 5 đợt ủng hộ, Anh hùng Lao Động thời kỳ đổi mới Lê Văn Kiểm đã chung tay, hỗ trợ Quỹ 3,2 tỷ đồng.

Cuối tuần qua, ngày 24/8/2019, trong buổi đón nhận Bảng Vàng Vinh danh của Hội Khuyến học Việt Nam, từ ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân Trí - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Viêt Nam, ông Lê Văn Kiểm đã cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với Quỹ “Vòng tay đồng đội” thông qua việc tặng 500 triệu đồng cho Quỹ, để hỗ trợ các đối tượng học sinh, sinh viên là con em của các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam và con em của cán bộ, chiến sĩ công tác tại vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Quỹ “Vòng tay đồng đội” là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và có ý nghĩa chính trị to lớn. Quỹ đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng có thư ủng hộ và kêu gọi sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân dành cho Quỹ.

Minh Khuê