Cán bộ Hội CCB huyện Quản Bạ tham quan mô hình nuôi bò của hội viên Sân Sài Hùng, thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội CCB huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Chu Anh Thu - Chủ tịch Hội CCB huyện Quản Bạ, cho biết: Hội hiện có trên 1.300 hội viên và gần 300 cựu quân nhân, trong đó 455 hội viên (HV) thuộc hộ nghèo, cận nghèo... Thời gian qua, Hội CCB huyện đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình hành động cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, HV. Kết quả, 100% cán bộ, HV nhận thức sâu sắc và có những chuyển biến tích cực trong giữ gìn đạo đức, lối sống, gương mẫu công tác, nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo Bác. Đồng thời vận động các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong xây dựng tổ chức Hội, đổi mới hoạt động Hội theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Hội CCB huyện là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp chuyển giao KHKT đưa những giống cây, con năng suất cao vào sản xuất; tổ chức cho HV đi tham quan các mô hình kinh tế trong và ngoài huyện. Hội còn quản lý 35 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ trên 45 tỷ đồng cho 1.307 hộ HV vay. Có vốn, các HV phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Hội CCB huyện hiện có 22 mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng, như: Mô hình nuôi từ 20-30 con lợn của CCB Sân Sài Huấn, xã Nghĩa Thuận và CCB Sân Sài Hùng, xã Quản Bạ thu nhập gần 150 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi từ 150-200 con gia cầm các loại, với thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của CCB Lý Tà Sắm, xã Quản Bạ; mô hình trồng rau trái vụ, dịch vụ hàng hóa của CCB Vàng Thống Cáo cho thu nhập gần 150 đồng/năm...

Đến thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của CCB Ly Mí Sì, thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn, anh Sì chia sẻ: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, năm 1993 tôi ra quân. Trở về quê, tôi áp dụng những kiến thức nuôi trồng đã được học và làm tại đơn vị. Trước đây, anh Sì cũng khởi nghiệp với mô hình nuôi ngựa, trâu. Năm 2015, anh chuyển sang nuôi bò vỗ béo và luôn duy trì từ 12-13 con. Trung bình thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Không chỉ có vốn để phát triển kinh tế gia đình, anh Sì còn hỗ trợ vốn cho các HV nghèo và hộ nghèo phát triển kinh tế...

Cùng với đó, Hội CCB huyện Quản Bạ còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tốt công tác tuần tra bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới. Hướng dẫn các cơ sở huấn luyện quân sự luyện tập, chiến đấu khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền pháp luật...

Với những kết quả trên, Hội CCB huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc làm thiết thực; góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Nguyễn Đức Diện