Thời gian qua Hội CCB tỉnh Bến Tre luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”... Ở mỗi thời điểm, Hội chọn một nội dung cụ thể, phù hợp để thực hiện.

Hội triển khai 8 dự án chăn nuôi bò, dê với số tiền 1,327 tỷ đồng; xây dựng 1.005 mô hình “5+1” giúp vốn cho CCB nghèo sản xuất với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng; giúp hơn 8.000 ngày công lao động, cho mượn 24.900m2 đất sản xuất và gần 5.000 cây trồng, vật nuôi các loại (trị giá hơn 2,5 tỷ đồng) tạo điều kiện cho hộ nghèo sản xuất. Có gần 1.000 hộ thoát nghèo từ mô hình này.

Hội vận động hội viên và nhân dân đóng góp 2,538 tỷ đồng (hội viên CCB góp 668 triệu đồng và 5.613 ngày công) để lắp 16.144 bóng đèn chiếu sáng đường giao thông với tổng chiều dài 530km. Trồng 72.661 cây xanh và cây hoa trên 247km với số tiền 517 triệu đồng (hội viên đóng góp 75,9 triệu đồng và 6.569 ngày công). Làm 66,3 km đường giao thông nông thôn, với số tiền 7,827 tỷ đồng (hội viên đóng 1,036 tỷ đồng, 4.720 ngày công). Xây mới và sửa chữa 108 cây cầu với số tiền 4,875 tỷ đồng (hội viên đóng góp 737 triệu đồng và 2.479 ngày công).

Tỉnh Hội vận động góp được 10.795 phần quà, trị giá 2,521 tỷ đồng tặng gia đình chính sách và CCB nghèo; 293 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc), hơn 238.000 quyển vở, 115 suất học bổng trị giá 59,6 tỷ đồng tặng học sinh nghèo học giỏi. Vận động nhận phụng dưỡng đến cuối đời 7 Mẹ VNAH, xây 329 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình chính sách và CCB khó khăn về nhà ở với 15,337 tỷ đồng. Với CCB khó khăn, ốm đau Hội tổ chức thăm 2.313 lượt, với số tiền 649 triệu đồng.

Đồng chí Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre cho biết: “Chúng tôi đề ra những việc làm thiết thực, chỉ tiêu cụ thể; có biểu dương, khen thưởng kịp thời để tạo sự lan tỏa lớn trong Hội. Có như vậy, việc học tập và làm theo Bác mới thực sự đi vào cuộc sống”

P.V