Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Hội có 153.891 đảng viên là CCB được bầu vào cấp ủy; trong đó có 83.061 đồng chí làm bí thư, phó bí thư chi bộ; 11.119 đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở; 288 hội viên là bí thư, phó bí thư cấp trên trực tiếp; gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền. Các cấp Hội tập hợp, động viên gần 15 vạn CCB là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp của 5.475 tổ chức cơ sở và 44 tổ chức Hội ở các bộ, ngành T.Ư tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.
Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, động viên CCB bám biển, bám rừng, bám đảo, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; gần 10 nghìn CCB giữ chức xã, phường đội trưởng và phó; gần 20 vạn CCB là tổ trưởng dân phòng, tổ an ninh nhân dân, góp phần giữ vững trật tự, trị an ở cơ sở.

  1. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
    Hội khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả hơn 35. 393 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay (riêng tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH trên 22 nghìn tỷ đồng (nợ quá hạn còn 0,40%); vốn nội bộ hội viên giúp nhau vay không lấy lãi gần 2.331 tỷ đồng; vốn Chương trình MTQG về việc làm 45. 667,6 triệu đồng (kênh T.Ư Hội) và 1.140, 878 triệu đồng (kênh địa phương), tạo việc làm cho hơn 5.254.540 lao động là CCB và con cháu. Hàng triệu gia đình hội viên có mức sống khá, nhiều hội viên thoát nghèo.
    Cả nước có trên 6.720 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.392 HTX, 2.653 tổ hợp tác, 74.795 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho trên 456.500 lao động. Nhiều doanh nghiệp có mức doanh thu hằng năm từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng; cá biệt có doanh nghiệp doanh thu đạt hàng ngàn tỷ đồng. Được sự hỗ trợ của Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ra đời; có 28 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân CCB. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế và tham gia phát triển kinh tế-xã hội.
    Hội cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo còn 3,98%, cận nghèo còn 3,68%; xóa được 16.648 nhà dột nát cho hội viên. Hội có 2.970/11.165 xã, phường, thị trấn (26,6%); 114/703 huyện, quận, thị và 23/63 Tỉnh, Thành hội (36,5%) cơ bản hết CCB nghèo. Tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt 54,89%.

  2. Tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa-xã hội.
    Tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hội,… Đặc biệt với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên hiến 13,2 triệu mét vuông đất, đóng góp 896 tỷ đồng và hơn 4,5 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.950km đường giao thông nông thôn; tham gia xây dựng, sửa chữa 45.750km kênh mương nội đồng, 6.150 cầu cống; góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
    Ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, “Xóa nhà dột nát”, làm nhà tình nghĩa, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, phòng chống lụt bão, thiên tai, “Nghĩa tình đồng đội”, “Khuyến học, khuyến tài”... trên 407 tỷ đồng.

  3. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
    Hội ký kết với T.Ư Đoàn và tổ chức thực hiện các Chương trình phối hợp hoạt động như: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012-2017, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; các phong trào: “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc”; “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các cấp Hội làm tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”, tham gia bồi dưỡng hàng vạn đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Nhiều hội viên được Đoàn cơ sở suy tôn là “Đoàn viên danh dự”, “Bí thư Đoàn danh dự”, “Báo cáo viên của Đoàn”, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn Thanh niên.

  4. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
    Phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hiệp Hội CCB quốc gia Lào và Hội CCB Campuchia, duy trì quan hệ với CCB các nước bạn bè truyền thống Liên Xô cũ, Trung Quốc, Cuba, Cao ủy CCB Ma-rốc… Quan hệ với tổ chức CCB các nước tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam với tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc da cam/điôxin, MIA của cả hai bên và bom mìn còn sót lại. Hội tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động của Hiệp Hội CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC), Ủy ban Thường trực CCB châu Á-Thái Bình Dương (SCAP) và Liên đoàn CCB Thế giới (WVF). Tham gia các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

  5. Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
    Hội có hơn 15.000 báo cáo viên, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng, được tổ chức chặt chẽ từ T.Ư đến cơ sở. Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 25 vạn cán bộ các cấp. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên tích cực học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.
    Hằng năm, số cơ sở Hội TSVM đạt trên 96%, hội viên gương mẫu đạt trên 96%, gia đình văn hóa đạt trên 95%. Hội có 2.917.613 hội viên (hội viên là đảng viên 848.260 đồng chí); sinh hoạt trong 16.462 cơ sở Hội, (có 11.164 cấp xã, phường) 105.877 chi hội. Tất cả các thôn, bản, buôn làng đều có chi hội, phân hội CCB. Khối bộ, ngành T.Ư có 46 tổ chức Hội trực thuộc, với hơn 11.000 hội viên. Hội tham gia xây dựng 33.632 Câu lạc bộ CQN với 1.098.000 hội viên. Hội chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, kịp thời ban hành sửa đổi một số chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của CCB và người có công với cách mạng, từng bước điều chỉnh những chế độ, chính sách chưa phù hợp. Hàng chục vạn CCB qua đời được hưởng chế độ tiền tuất và tang lễ chu đáo, có thêm hàng chục vạn CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần.
    Hội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội và các tỉnh, thành phố.
    PV
    (tổng hợp)