Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy T.P Hà Nội:
CCB Thủ đô là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành, là niềm tin của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân T.P Hà Nội. Hội luôn chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, có quan điểm rõ ràng trong đánh giá đúng, sai; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thời điểm bước ngoặt lịch sử của đất nước và Thủ đô. Hội có nhiều hình thức phong phú, sinh động trong tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô.
Các cấp Hội luôn đi đầu trong các phong trào “Thi đua yêu nước”, “Người tốt, việc tốt” và các cuộc vận động của thành phố. Hội bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy và cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, xây dựng và triển khai tích cực có hiệu quả 4 Đề án, thực hiện 2 khâu đột phá và chăm lo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội V Hội CCB thành phố đề ra. Cán bộ, hội viên luôn kiên định vững vàng với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu trong cuộc sống, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, phấn đấu, vươn lên. Nhiều cán bộ, hội viên là những tấm gương, tiêu biểu trong lao động sản xuất và công tác...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy T.P Hồ Chí Minh:

Là tổ chức chính trị-xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam T.P Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay Hội CCB thành phố luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội có những bước phát triển vững chắc, có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội, các tổ chức Hội từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã và mỗi hội viên đều thể hiện rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu, sát sao quần chúng, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa tốt, chưa hay. Các hoạt động từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở các cơ sở Hội đều làm tốt. Nhiều nơi, nhiều đồng chí nêu gương sáng cho các đoàn thể và nhân dân noi theo. Đặc biệt, Hội phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lập trường tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Có thể nói, mỗi hội viên Hội CCB thành phố thực sự là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Nhiều đồng chí sau khi nghỉ hưu lại tiếp tục cống hiến tâm sức của mình tại nơi cư trú, không nề hà việc khó. Đó cũng là nét đẹp của những quân nhân cách mạng. Tôi mong muốn Thành hội khơi dậy phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong toàn thể hội viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến để mỗi hội viên có điều kiện đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển đi lên của Thành phố...

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Hội CCB là tổ chức của những người đã từng mặc áo Bộ đội Cụ Hồ, từng xông pha nơi lửa đạn, trực tiếp chiến đấu với quân thù, nếm trải hy sinh gian khổ, khó khăn và thử thách. Hơn ai hết, các đồng chí hiểu sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và CNXH.
Những thành tựu đạt được của tỉnh 5 năm qua là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và nhân dân trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội CCB. Hội góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của CQN ở cơ sở; tham gia công tác đối ngoại nhân dân... tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đoàn thể chính trị-xã hội nòng cốt, tích cực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.
Từ những kết quả đạt được, Hội được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Đây là những phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận đóng góp tích cực của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh...

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên:


Các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của anh em.
Việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội được chú trọng; tổ chức Hội, hội viên ngày càng vững mạnh. Kết quả, trong nhiệm kỳ phát triển thêm 2 tổ chức cơ sở, hơn 2.700 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 14.800. Đặc biệt, có 868 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và 491 hội viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi của hội viên được quan tâm, với nhiều việc làm thiết thực như: Phối hợp với cơ quan quân sự giải quyết chi trả trợ cấp một lần cho hơn 5.000 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, với số tiền gần 20 tỷ đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xóa nhà tạm cho hội viên nghèo; thực hiện ủy thác nguồn vốn vay từ các ngân hàng, góp phần giải quyết việc làm cho gần 12.000 lao động..., nhờ đó đời sống của hội viên được cải thiện, đến nay toàn tỉnh có 28/112 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo...

Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang:


5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo chặt chẽ của T.Ư Hội, các cấp Hội và lực lượng CCB Bắc Giang tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; không ngừng nỗ lực, đưa công tác Hội và phong trào CCB có bước phát triển vững chắc; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2017, một số nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả xuất sắc. Nổi bật là:
Các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Quan tâm giáo dục cán bộ, hội viên có lập trường chính trị vững vàng; tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Công tác xây dựng Hội vững mạnh có nhiều tiến bộ. Là Hội có đông người cao tuổi nhưng các cấp Hội luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động. Công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên có chuyển biến mạnh. Quan hệ phối hợp hoạt động với các ngành chức năng ngày càng mở rộng, chặt chẽ và hiệu quả.
Những kết quả công tác và thành tích mà các cấp Hội CCB trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng; đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của địa phương...

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An


Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội tiếp tục, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.
Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.
Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh vùng đặc thù trong thời gian vừa qua; xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang


Trong bảo vệ Tổ quốc, CCB là những chiến sĩ anh dũng, kiên cường, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng. Trong xây dựng đất nước, CCB luôn tích cực, gương mẫu tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và giúp đỡ nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền có 958 CCB tham gia vào các cấp ủy Đảng, 427 CCB là đại biểu HĐND các cấp; hàng trăm CCB là trưởng, phó khu phố, ấp; tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản. Trong hoạt động, Hội thực hiện tốt việc vận động CCB đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó có Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo (đã xóa được 948 hộ). Qua công tác vận động, có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu như CCB Nguyễn Thị Nghiệp ở xã Mỹ Hạnh Trung (thị xã Cai Lậy), mỗi năm ủng hộ Hội xây dựng 1 nhà đồng đội; CCB Trần Minh Phú ở xã Tân Thới (huyện Tân Phú Đông) trích lương hưu hằng tháng giúp cho 25 hội viên nghèo có vốn sản xuất không tính lãi; CCB Lâm Anh Tuấn ở phường 5 (T.P Mỹ Tho) hỗ trợ xây dựng 10 nhà đồng đội... Ngoài ra, các chi hội giúp nhau giảm nghèo được hình thành để giúp cây, con giống, giúp vốn, phối hợp mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật...
Đến nay, đời sống hội viên khá lên, tham gia đóng góp kinh phí xây cầu, hiến đất làm đường, đóng góp nhiều ngày công lao động cho các công trình công cộng ở khu dân cư, làm giàu đẹp quê hương...

Đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy T.P Cần Thơ:


Hội CCB các cấp đã trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, năng động, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB thành phố lần thứ V với nhiều sáng tạo, đạt được kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.
Hội tập trung củng cố tổ chức, vận động, tập hợp các thế hệ CCB, CQN đề ra nhiều mô hình hoạt động rõ nét, hiệu quả, có sức lan tỏa như: Rước ảnh Bác Hồ và ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về treo nơi trang trọng trong nhà; mô hình “CLB 6 không”; mô hình kết nghĩa với trường học; mô hình “Đội CCB tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn TTATGT - TTĐT” và mô hình thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.
Đáng chú ý, các cấp Hội đoàn kết cùng nhau, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát huy tiềm lực, khả năng của mọi người, của cả lực lượng CCB góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; tích cực đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhất là ở cơ sở...
Đảng bộ và nhân dân T.P Cần Thơ luôn trân trọng, đánh giá cao sự cống hiến của Hội CCB đối với sự phát triển về mọi mặt của thành phố...

Đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi


Quảng Ngãi là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống cách mạng. Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Từ ngày thành lập đến nay, trải qua 5 kỳ Đại hội, Hội CCB tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ XHCN. Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm, Hội kết nạp mới 4.450 hội viên; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả và thiết thực hơn. Hội có gần 3.000 cán bộ, hội viên được Đảng giới thiệu và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, HĐND các cấp; gần 30% hội viên tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở địa phương.
Cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; hiện nay, có 8/14 huyện và 97/184 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên nghèo. Hội huy động trong xã hội và nội bộ CCB số tiền hơn 35 tỷ đồng, xóa 554 nhà tạm cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Những kết quả mà Hội CCB các cấp đạt được rất đáng trân trọng, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà...

Đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội có nhiều cố gắng vươn lên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, triển khai nhiệm vụ đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội thiết thực; triển khai được nhiều cuộc vận động, phong trào phù hợp với điều kiện, chủ trương của tỉnh: Cuộc vận động "Chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo", đã xóa được 512 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; tích cực tham gia Chương trình xây dựng NTM, đóng góp gần 40.000 công lao động làm đường giao thông nông thôn, đường điện, trạm xá, trường học; phối hợp để làm được 227 bếp ăn cho các trường có học sinh bán trú; phát triển cây ăn quả trên đất dốc... Tín chấp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho trên 22.000 lượt hội viên vay trên 757 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm có hơn 1.200 lượt hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 41 lượt hội viên đạt tiêu chuẩn cấp T.Ư.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội cần làm tốt việc nắm bắt tâm tư, ý kiến trong hội viên và nhân dân; tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách trong thực tế...