Chiến dịch nói trên diễn ra từ ngày 28/7 tại các tỉnh Diyala, Salaheddin và Kirkuk nhằm truy tìm các tay súng đứng sau các vụ đánh bom và ám sát trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Theo một sỹ quan cấp cao quân đội Iraq, Tướng Abdulamir al-Zaidi, cuộc tấn công xảy ra khi ông và các binh sỹ trong đoàn hộ tống đang đi bộ tại một khu vực cách thành phố Baquba 30km về phía Bắc.

Tướng Zaidi cho rằng ông là mục tiêu trực tiếp khi quả bom phát nổ chỉ cách nơi ông đứng 50 mét, tuy nhiên ông đã thoát chết.

Một loạt các cuộc tấn công khác đã diễn ra ở Iraq trong ngày 3/8. Gần thành phố Baquba, một phụ nữ được cho là người cung cấp tin cho lực lượng an ninh đã bị các tay súng bắn chết cùng với hai con gái của mình tại nhà riêng.

Cũng tại Baquba, một quả bom đã phát nổ làm 1 người chết và 5 người bị thương, ngoài ra các tay súng đã giết hại hai anh em từng là thành viên của nhóm vũ trang chống Al-Qaeda Sahwa.

Ngay ở thủ đô Baghdad, hai vụ nổ bom gần chợ và trên một đoạn đường chính đã làm tổng cộng 3 người chết và 10 người bị thương.

Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực đẫm máu nhất ở nước này kể từ năm 2008, đặc biệt từ sau một chiến dịch an ninh tại một khu vực biểu tình của người Sunni phản đối chính phủ, nơi bạo động phát sinh làm hàng chục người chết.

Các cuộc biểu tình nổ ra từ cuối năm 2012 trong sự bất mãn của cộng đồng người Sunni cho rằng họ bị chính quyền do người Shiite lãnh đạo phân biệt đối xử./.

Theo Vietnam+