Báo CCBVN số 752, ra ngày 2-4-2009 đăng bài “Tổng giám đốc SABECO (Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) có tham nhũng không?” phản ánh Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh có sai phạm nghiêm trọng. Một là, tự ý thay đổi các nhãn mác của các sản phẩm bia Sài Gòn gây thiệt hại 644.473 EUR (khoảng 15 tỷ đồng). Hai là, tăng giá nguyên liệu đầu vào như Malt, Houblon, vỏ lon 333... lên tới nhiều chục triệu USD. Ba là, ký các hợp đồng xây dựng nhà máy bia cao hơn từ 50 đến 100% so với các nước trong khu vực như xây dựng Nhà máy bia Củ Chi trị giá cao tới 180 triệu USD hoặc 3 nhà máy khác trị giá 540 triệu usd nhưng khi phát hiện, đàm phán lại, đã hạ xuống chỉ còn 270 triệu USD... Đã thế ông Minh còn phớt lờ nghị quyết của Hội đồng quản trị, tự cho mình nhiều quyền vượt quá thẩm quyền...
từ 50 đến 100% so với các nước trong khu vực như xây dựng Nhà máy bia Củ Chi trị giá cao tới 180 triệu USD hoặc 3 nhà máy khác trị giá 540 triệu usd nhưng khi phát hiện, đàm phán lại, đã hạ xuống chỉ còn 270 triệu USD... Đã thế ông Minh còn phớt lờ nghị quyết của Hội đồng quản trị, tự cho mình nhiều quyền vượt quá thẩm quyền...
Sau khi báo đăng, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc CCB, bày tỏ sự bức xúc. Xin nêu một vài ý kiến:
Đại tá CCB L.H.T nhà ở khu tập thể 36 Lý Nam Đế nói: Lâu nay, công ty bia Sài Gòn làm ăn có lãi, lương công nhân khá cao, lương của Tổng giám đốc hẳn rất cao. Thế nhưng chỉ trong năm 2008, ông Minh đã làm nhiều chuyện động trời gây thiệt hại rất lớn. Đã có kết luận của Tổ điều tra chỉ ra các sai phạm nghiêm trọng của ông Minh, sao Bộ công thương vẫn chưa xử lý? Phải chăng ông Minh được ai đó bao che, dung túng?
Bạn đọc Lê Anh ở Hà Tĩnh bức xức: Sai phạm của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh là rõ ràng. Nếu đúng như báo nêu thì ông Minh phải kiếm được rất nhiều tiền trong các phi vụ làm ăn gian dối như thế. Tôi đề nghị cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà ông Minh đứng tên một người họ hàng là N.H.N gửi tại Ngân hàng VietComBank để thu lại cho công quỹ.
Một bạn đọc ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, thường xuyên uống bia lon 333 cho rằng: Thay đổi nhãn mác các loại bia Sài Gòn đã thành thương hiệu nổi tiếng, rõ ràng là sự phá hoại sản xuất. Đã thế Tổng giám đốc còn dùng nhiều thủ đoạn tăng giá nguyên liệu để thu lợi bất chính. Điều ngược đời là nguyên liệu mua về đã cao ngất ngưởng, ông Minh lại tăng giá lần nữa để bán cho các công ty thành viên, tức là mình bán cho chính mình. Làm ăn khuất tất đến thế là cùng. Các hành vi này cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Báo CCBVN