CCB Trần Xuân Kha giới thiệu cho CCB tỉnh Điện Biên cách chăm sóc cây hồng kết hợp du lịch trải nghiệm.

Ông Bùi Văn Nhự - Chủ tịch Hội CCB huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vui vẻ giới thiệu với tôi: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Trần Xuân Kha còn là người luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, thường xuyên đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để các hội viên học tập và noi theo”.

CCB Trần Xuân Kha, ở tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La sinh ra và lớn lên tại huyện Mỹ Đức - Hà Tây (nay là T.P Hà Nội). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương và xây dựng gia đình. Năm 1991, ông chuyển lên sinh sống tại huyện Mộc Châu.

Ông Kha nhớ lại: “Buổi đầu lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm khiến cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó, vất vả. Khi ấy, khu đất này cỏ mọc um tùm, toàn cây xấu hổ, vén đi vào còn khó, gia đình tôi phải cải tạo khá nhiều công sức mới có được khu vườn như thế này”. Mảnh đất mà ông kể nay đã trở nênmàu mỡ, diện tích hơn 3ha với bạt ngàn cây ăn quả.

Cùng với khai phá, cải tạo đất đồi, CCB Trần Văn Kha đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, rồi tự nghiên cứu, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng. Không còn tiền vốn, ông tìm đến Ngân hàng CSXH để vay rồi đầu tư trồng cây ăn quả có giá tri kinh tế cao, theo phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”. Cùng với cây ăn quả như hồng giòn, mận hậu, mơ, đào mèo, chanh leo, bơ…. ông còn trồng các loại rau, bầu bí, ngô, su su và đào ao nuôi cá kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mỗi năm, trừ mọi chi phí, gia đình còn thu được hơn 1 tỷ đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 5-7 lao động.

Với ước mơ trở thành ông chủ trang trai gắn với du lịch - dịch vụ, CCB Trần Văn Kha vận động 26 hộ dân trong khu vực góp đất đứng lên thành lập HTX lấy tên HTX Du lịch thung lũng Mận Nà Ka. Với tổng diện tích trên 70ha chủ yếu là cây mận, đào, hồng giòn. Với mật độ 350 cây/ha, bình quân mỗi cây mận cho 60kg quả với giá chính vụ là 15.000 đồng/kg ước đạt trên 22 tỷ đồng/vụ. Ngoài việc trồng cây ăn quả, HTX còn làm du lịch sinh thái, trải nghiệm hái quả, hằng năm phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Ngày hội hái Mận và các trò chơi dân gian của các dân tộc Tây Bắc thu hút hàng nghìn lượt khách các tỉnh đến tham quan, trải nhiệm. Từ trồng cây ăn quả và dịch vụ du lịch, thu nhập của các thành viên trong HTX cao nhất là 1,8 tỷ đồng, thấp nhất là 300 triệu đồng/năm.

CCB Trần Văn Kha cho biết: “Là người lãnh đạo của HTX, trước hết tôi phải kiên trì, chịu khó học hỏi và phải năng động, dám nghĩ, giám làm... Đặc biệt là phải bảo đảm trồng trọt theo tiêu chuẩn Vietgap giúp đem lại lợi ích lớn về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về lớn mặt xã hội, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, vừa tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng vừa bảo vệ nguồn tài nguyên đất trồng”                                                                                                                                                                    

CCB Trần Xuân Kha cũng là hội viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào CCB. Ông là thành viên của Tổ tự quản về an ninh trật tự, luôn phối hợp công an viên tuần tra giữ gìn ANTT thôn xóm. Là người đóng góp nhiều tiền, ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp giao thông vào trang trại cũng như tham gia đóng góp các loại quỹ, phí quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa, “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, “Nghĩa tình đồng đội”…

                                                                        Xuân Trường