Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ.

Chiều 14-12, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Bộ CHQS tỉnh đã công bố 02 Quyết định tuyển dụng và trao quân hàm cho thân nhân các liệt sĩ được Bộ Quốc phòng tuyển dụng gồm: Thượng úy QNCN Đỗ Thị Lan Hương là vợ liệt sĩ Thượng tá Bùi Phi Công, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Xuân Phong, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế được về nhận công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh. Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Giao Linh là vợ của liệt sĩ Trung tá Phạm Ngọc Quyết, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được về nhận công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân gia đình các liệt sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và khẳng định sự hy sinh trong thời bình của các liệt sĩ thể hiện phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, luôn hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí mong muốn các nữ quân nhân được tuyển dụng vượt lên hoàn cảnh, khắc phục khó khăn, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ quân nhân sớm ổn định công tác.

Thượng úy QNCN Đỗ Thị Lan Hương, nhân viên Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thay mặt thân nhân các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị dành cho gia đình các liệt sĩ trong thời gian qua và xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu, tích cực nghiên cứu, học tập để sớm nắm bắt, tiếp cận công việc trong môi trường công tác mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

KIM QUY