Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Năm 2024 với Hội CCB Việt Nam kết thúc bằng nhiều sự kiện quan trọng; đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, kỷ niệm 35 năm Ngày Truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo… Trước thềm năm mới 2025, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dành cho Báo CCB Việt Nam cuộc trao đổi về những điểm sáng trong hoạt động của Hội năm 2024. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Kính thưa Chủ tịch, năm 2024, Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, với nhiều sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. Chủ tịch có thể khái quát rất cô đọng những thành tích mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong năm 2024?

Thượng tướng Bế Xuân Trường:Năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị T.Ư Đảng - trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, Hội CCB các cấp đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; động viên CCB, CQN giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” luôn kiên định vững vàng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội, của các địa phương, cơ quan, đơn vị; cùng toàn dân tích cực tham gia khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai…; luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Nổi bật về xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là T.Ư Hội phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận T.Ư khảo sát, đánh giá thực tiễn, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”, trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới phù hợp với đặc điểm, tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên việc Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH T.Ư Đảng (Khóa XII) “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

PV: Đi đầu và tổ chức rất thành công Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2024-2029, phải chăng là một điếm sáng của Hội trong năm 2024, thưa Chủ tịch?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2024 của Hội CCB Việt Nam là tổ chức CT-XH đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công đại hội thi đua “CCB gương mẫu” các cấp Hội, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2024-2029 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thực tiễn khẳng định phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu 35 năm xây dựng, phát triển của Hội CCB Việt Nam. Phong trào đã cỗ vũ, động viên hàng triệu hội viên CCB cả nước tham gia, có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được hiệu quả tích cực. Từ phong trào thi đua của các cấp Hội đã xuất hiện nhiều tập thể, hội viên điển hình tiên tiến tiêu biểu cho ý chí, bản lĩnh, hành động của Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới - thực sự là những tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về ý chí và nghị lực phấn đấu vươn lên cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo

Tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội CCB Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “…Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua những năm qua của Hội đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…”.

Việc tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước các cấp Hội và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII Hội CCB Việt Nam cùng với biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, hội viên điển hình tiến tiến; tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả… sẽ tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong toàn Hội và cộng đồng, xã hội.

PV: Việc Hội tuyên truyền, tổ chức thành công các Lễ kỷ niệm lớn của Đất nước, Quân đội trong năm 2024, cũng để lại những dấu ấn tích cực, thưa Chủ tịch?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Đúng như vậy! Năm 2024, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hội CCB Việt Nam háo hức trông chờ và long trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 80 năm thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) và 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam…

Vinh dự, tự hào là những người lính Cụ Hồ đã đóng góp sức lực, trí tuệ, máu xương… để xây dựng nên QĐND Việt Nam Anh hùng, làm nên một Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”…, thực hiện chỉ đạo của T.Ư Hội, các cấp Hội đã tiến hành kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày Hội QPTD với rất nhiều hình thức phong phú, thiết thực: Tổ chức hàng trăm cuộc hành quân về nguồn; thăm hỏi, tặng Nhà đồng đội, tặng quà các đối tượng chính sách ở Điện Biên, Cao Bằng…; sinh hoạt - kể chuyện truyền thống, thi tìm hiểu về QĐND Việt Nam, về chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên hoan Tiếng hát CCB…

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và được sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Hội TNXP Việt Nam tổ chức thành công chương trình gặp mặt của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với 300 CCB, cựu TNXP tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chương trình  QUTƯ, BQP gặp mặt 300 CCB tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày Hội QPTD.

Tuyên truyền, tổ chức thành công kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2024 là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên CCB ôn lại, trân trọng tự hào về QĐND Việt Nam anh hùng, về Hội CCB Việt Nam; từ đó tiếp tục phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của QĐND Việt Nam, của Hội CCB Việt Nam trên trận tuyến mới trong giai đoạn cách mạng mới.

PV: Theo đánh giá của nhiều người, hoạt động đối ngoại của Hội trong năm 2024 cũng là một trong nhiều điểm sáng. Chủ tịch có ý kiến gì về vấn đề này?

Thượng tướng Bế Xuân Trường:Tôi hoàn toàn đồng ý. Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước; đồng thời kế thừa và phát huy kết quả công tác đối ngoại những năm trước đây, năm 2024 hoạt động đối ngoại của Hội có bước phát triển mạnh về chất. Hội CCB Việt Nam tiếp tục củng cố, duy trì, phát triển tốt quan hệ song phương với tổ chức CCB các nước trong khu vực và trên thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động đa phương mà Hội là thành viên; tham gia với trách nhiệm cao Đại hội Liên đoàn CCB các quốc gia Đông Nam Á (VECONAC) lần thứ 23…

Với Hiệp hội CCB Lào, điểm mới là hai bên xác định chủ trương dự án hợp tác liên doanh giữa Hiệp hội DNDNCCB Việt Nam với Hiệp hội CCB của Bạn. Với Campuchia, đã ký văn bản Thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024-2029 giữa hai Hội. Đón đoàn đại biểu Hội CCB Marốc do Chủ tịch Hội (đương nhiệm là Chủ tịch Liên đoàn CCB thế giới) dẫn đầu sang thăm; đón đoàn đại biểu Hội đồng Chiến sĩ giải phóng dân tộc Timô Lextê sang thăm…

Đặc biệt, Hội CCB Việt Nam phối hợp với Hiệp hội DNDNCCB Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC lần đầu tiên từ ngày 24 đến 27-11-2024 tại Hà Nội. Tham gia Diễn đàn có 200 đại biểu từ 10 nước thành viên VECONAC, trong đó có 91 đại biểu quốc tế; có 14 công ty của Việt Nam, Singapo, Campuchia, Thái Lan và Mianma có cơ hội giới thiệu trực tiếp tại Diễn đàn. Cũng tại Diễn đàn đã chứng kiến việc ký kết 3 văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Hiền Lê (Việt Nam) với 3 công ty của Singapo về các lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp chế biến, thương mại tổng hợp và quản trị thương mại số. Diễn đàn thực sự tạo được dấu ấn, uy tín của Hội CCB, Hiệp hội DNDNCCB Việt Nam với bạn bè quốc tế.

PV: Chủ tịch có thể khái quát định hướng hoạt động của Hội trong năm 2025?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Thành tích mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong năm 2024 tạo đà để toàn Hội bước vào năm 2025 với niểm tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ; trọng tâm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các chủ trương mới của Đảng về kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, lãnh đạo công tác CCB trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Tích cực phối hợp và tham gia có hiệu quả các Chương trình MTQG, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của T.Ư và địa phương… Bảo đảm cho thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm kể trên là thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện…

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch và tin tưởng Hội ta sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2025 - Ất Tỵ.

Duy Hưng (thực hiện)