Ký kết thi đua

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phước Long vừa tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” (giai đoạn 2019 - 2024) và các ngày lễ lớn trong năm 2024. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo phường,  cùng 48 đồng chí Chi Hội trưởng, chi hội phó đại diện cho 1.350 Hội viên ở 24 Chi hội, tổ dân phố về dự buổi Lễ phát động thi đua.

Với chủ đề “Gương mẫu - Đổi mới - sáng tạo - chung sức - đồng lòng”, năm 2024 Hội CCB phường Phước Long tiếp tục quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền phát huy tinh thần ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên để giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo bền vững và vươn lên làm giàu hợp pháp.

Năm 2023 vừa qua Hội Cựu chiến binh phường Phước Long với phong trào thi đua sôi nổi đã động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong phường, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” năng động, sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với vai trò, vị trí, chức năng chính trị của Hội CCB Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền địa phương, gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua đánh giá tổng kết các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2023 Hội CCB Phường cụ thể có 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; có trên 90% Chi hội và có trên 80% cán bộ, hội viên đạt các tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội đã kết nạp được 64 hội viên vượt chỉ tiêu 28% trong năm, Hội đã tham gia liên hoan văn nghệ, TDTT giành giải nhất nhì toàn đoàn; kiện toàn Câu lạc bộ Cựu quân nhân, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên 100% Chi hội, Hội viên đạt và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ trên giao, không có Chi hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, đại diện lãnh đạo địa phương

Để đạt được kết quả trên Hội Cựu chiến binh phường luôn duy trì củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của Hội và địa phương, triển khai các “cách làm hay”; “Mô hình điểm”; “Dân vận khéo”. Cùng với 07 "Con đường Cựu chiến binh tự quản" (trong đó có 4 con đường đạt 5 tiêu chí); 01 mô hình "Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường". Năm 2024 Hội sẽ phấn đấu xây dựng thêm 3 - 4 "Con đường Cựu chiến binh tự quản" và 3 - 4 mô hình "Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường"; đồng thời chung tay giúp đỡ 01 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo để họ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững.Tích cực vận động, tuyên truyền hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà dột, nát cho Cựu chiến binh còn gặp hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tham dự Liên hoan văn nghệ, TDTT chào mừng Hội nghị thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” (giai đoạn 2019-2024) do Hội CCB tỉnh, thành phố tổ chức và các ngày lễ lớn trong năm đạt kết quả cao nhất

Phát biểu trong buổi Lễ phát động thi đua, đồng chí: Phan Thị Mỹ, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND Phường biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Hội, các Chi hội, cán bộ, hội viên CCB trong toàn phường đã nỗ lực phấn đấu thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Căn cứ chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Ban Chấp hành Hội CCB Phường phát động; căn cứ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động của thành phố, địa phương và thực tiễn của mọi hoạt động. Các Chi hội, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể; tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt gắn với thực hiện tốt các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất và các nhiệm vụ chính trị của các Chi hội và địa phương. Đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn Phường tiếp tục đoàn kết, gắn bó, cùng nhau học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” (giai đoạn 2019-2024); Thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024”; Kỷ niệm 94 Năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2), 34 năm ngày Truyền thống CCB Thành phố Nha Trang (20/3); 100 năm Ngày thành lập thị trấn Nha Trang (22/4); 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12) 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và các ngày lễ lớn trong năm 2024 góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Trong không khí buổi phát động thi đua vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2024, cùng với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam; Qua các chỉ tiêu phấn đấu thi đua đặc biệt đồng chí Phan Thanh Ngợi thay mặt các Chi hội, Hội viên phát biểu hứa hẹn cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua do BCH Phường phát động.

Tại lễ phát động, các Chi hội đã tiến hành ký kết thi đua và Hưởng ứng cuộc vận động “Tết nhân ái”,“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại ở phía sau” và triển khai kế hoạch tặng quà cho Mẹ VNAH, AHLLVT, các gia đình Hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường.

                                                                                    PV