Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho CCB gương mẫu trong tham gia giữ gìn ANCT, trật tự ATXH giai đoạn 2018-2023.

Năm 2023, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Hội CCB T.P Hồ Chí Minh thực hiện tốt cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiệu quả đạt được cao từ việc nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên đến lồng ghép việc thực hiện các chỉ thị, các nghị quyết với nội dung các cuộc vận động, các phòng trào thi đua tại địa phương; sự thống nhất tham gia tích cực của các cấp Hội và của cán bộ, hội viên tại địa bàn dân cư.

Theo đồng chí Hoàng Văn Nghĩa - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh, để đạt được những kết quả khả quan, trước hết phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong quá trình triển khai thực hiện. Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên; cụ thể hóa thành nội dung tổ chức thực hiện sát với đặc điểm tình hình của từng cơ sở Hội. Nhất là sự định hướng tư tưởng sau vụ việc tại Cưkurin (Đắk Lắk) và Công văn 1296/BCĐ-CQTT của Ban chỉ đạo 138/TP của thành phố về vụ việc trên.

Về cách thức tiến hành cũng rất phong phú: Thông qua sinh hoạt, các chi hội CCB đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vềphòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư, tại các trường học, cơ sở giáo dục. Thông qua các nhóm Zalo, trang mạng xã hội của Đảng ủy, Công an, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội của phường, xã để chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cách thức đấu tranh, phòng ngừa. Nhất là đối với tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng đều được cập nhật trên các trang thông tin này. Tích cực viết tin bài phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội, Báo CCB Việt Nam, Tạp chí CCB thành phố, Trang thông tin điện tử CCB, tờ tin các quận, huyện, T.P Thủ Đức được 3.125 bài.

CCB T.P Thủ Đức phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Hội còn sử dụng các kênh thông tin tuyên truyền lưu động qua loa thùng gắn trên xe máy, tờ rơi tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm, tuyên truyền an toàn về PCCC, cứu nạn cứu hộ tại cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học, chợ truyền thống. Hội CCB phường, xã chủ động kết hợp với Tổ bảo vệ dân phố, các đoàn thể khu phố tổ chức phát đến từng hộ dân hàng chục nghìn tờ tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Các cấp Hội CCBcòn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các đợt ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định trên các cột điện, bờ tường… trong toàn thành phố.

Để hoạt động có chiều sâu, Thường trực Hội CCB thành phố chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt ở các cấp Hội. Củng cố và kiện toàn 87 đội cán sự xã hội tình nguyện xã, thị trấn với 582 thành viên; 78 tổ ANTT, ATXH do Hội CCB quản lý. Các tổ tình nguyện đã phát huy tốt vai trò tự quản, bám sát sự hướng dẫn và hoạt động phối hợp với công an phường, xã, thị trấn để nắm, động viên những người trong nhóm có nguy cơ mắc HIV/AIDS cao đi xét nghiệm và điều trị. Đã tạo điều kiện điều trị HIV/AIDS và tái hòa nhập cộng đồng 736 người; cung cấp 136 tin/139 người cho công an; cảm hóa 135 đối tượng mắc lỗi lầm; hòa giải cộng đồng 51 vụ/76 người. Đội cán sự xã hội tình nguyện được phân công quản lý, cảm hóa giáo dục 93 người (tù treo, tha tù, hồi gia sau cai nghiện). Các cấp Hội phối hợp cùng các ngành, công an các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên và đề xuất với UBND các xã, thị trấn tạo công ăn việc làm, giúp tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Giúp cai nghiện hơn 500 người (riêng cơ sở Thanh Đa do hội viên CCB bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy thường xuyên điều trị hơn 400 người). Tổ ANTT, ATXH phối hợp với công an, quân sự và dân phòng tuần tra canh gác với 2.853 lượt hội viên. Củng cố lực lượng chính trị nòng cốt 2642 hội viên, lực lượng sẵn sàng cơ động 1126 hội viên.

Qua thực tiễn cho thấy, vai trò của Đội cán sự tình nguyện xã hội, xã, thị trấn và Tổ an ninh trật tự ấp, khu phố cũng như hội viên công tác ở cơ sở đã phát huy tính gương mẫu trong quản lý, giáo dục giúp đỡ, những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng chấp hành tốt các quy định địa phương, thực hiện tốt chức năng hòa giải cộng đồng.

Đánh giá về vai trò của CCB thành phốtrong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Cán bộ và hội viên CCB T.P Hồ Chí Minh đã luôn thể hiện phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới. Đó là mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực chống Đảng, chống chế độ theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; trong hoạt động phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương tin tưởng…”.

Hữu Vĩnh