CCB Ngô Văn Bá - Chi hội phó Chi hội CCB ấp 2A,xã Phong Thạnh Tây B với mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Đều đặn vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng, 34 hội viên Chi hội CCB ấp Hoàng Quân 1, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đềuđến nhà một đồng đội tham gia sinh hoạt. Những công việc trong tháng được điểm lại, đánh giá và đưa ra định hướng hoạt động cho tháng liền kề. Trong buổi sinh hoạt tháng 4-1024 này, Chi hội chọn phần việc xây dựng tuyến đường nối giữa lộ bờ bao sang ấp Hoàng Quân 2 thành tuyến đường “sáng - xanh - sạch” để thực hiện. Ngay sau đó, các hội viên đã ra quân dọn cỏ, cắt tỉa hàng rào cây xanh, quét dọn mặt đường con lộ này.

Mới đây, tại Hội nghịtổng kết phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 của Hội CCB xã Hưng Thành, đồng chí Nguyễn Hồng Tính - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Hội viênCCB xã Hưng Thành triển khai thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm của địa phương. Tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB xã luôn vững vàng, bản lĩnh chính trị được nâng lên, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không ngừng được phát huy”.

5 năm qua, Hội vận động đóng góp quỹ hùn vốn được 285 triệu đồng, từ nguồn vốn này đã cho 173 lượt hội viên mượn vốn xoay vòng. Từ nhiều chương trình, chính sách ưu đãi của Nhà nước, hội viên CCB xây được 30 căn nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ…

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu, thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả của 25 doanh nghiệp; 68 HTX, tổ hợp tác, trang trại; hơn 800 gia trại và trên 400 hộ kinh doanh, dịch vụ, với 3.900 lao động. Quỹ Hội và quỹ hùn vốn được các cấp Hội thực hiện ở 514/514 chi hội với tổng vốn 7,4 tỷ đồng đểgiúp vốn hội viên khó khăn có điều kiện sản xuất kinh doanh; quỹ Hội lũy kế được 1,8 tỷ đồng đã thực hiện thăm hỏi hội viên ốm đau, từ trần, hoạn nạn... Nhờ vậy, năm 2023 đã giảm được 123 hộ CCB nghèo, hiện còn 113 hộ (chiếm 0,95%), hộ cận nghèo giảm được 166 hộ CCB, hiện còn 228 hộ (chiếm 2,43%)”.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Năm dân vận khéo” và các hoạt động Tết Quân - dân, năm 2023, các cấp Hội thực hiện hàng nghìn ngày công, phối hợp với các ban, ngành, địa phương và hội, đoàn thể xây dựng và sửa chữa 50km lộ nông thôn; làm mới, sửa chữa 75 cây cầu, cống; phát quang 320km lộ, trồng cây xanh, mắc bóng đèn thắp sáng đường quê…

Trong cuộc sống và công tác, CCB Nguyễn Tấn Phước ở ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong gương mẫu đi đầu, vì vậy ông luôn được mọi người quý mến. Từ khi nghỉ hưu đến năm 2020, được bầu là Ủy viên BCH Hội CCB T.P Bạc Liêu, ông Phước đã có nhiều đóng góp cho Hội, đặc biệt là việc thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB. Câu lạc bộ gồm 5 thành viên đã hùn vốn mở công ty biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo, nhằm tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Lợi nhuận thu được sẽ dùng hỗ trợ hội viên khó khăn. Hoạt động của Công ty cũng góp phần bảo tồn văn hóa phi vật thể và đào tạo nghệ nhân đờn, ca.

CCB Nguyễn Tấn Phước còn thiết kế, in ảnh Bác Hồ, sau đó phối hợp với Hội CCB T.P Bạc Liêu tuyên truyền, vận động tất cả hội viên treo ảnh Bác trong nhà.

Còn với CCB Ngô Văn Bá -Chi hội phó Chi hội CCB ấp 2A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long đã gây dựng mô hình kinh tế tôm - cua - cá, cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm. Không chỉ giỏi làm kinh tế gia đình, ông Bá còn luôn trăn trở tìm cách giúp những đồng đội còn khó khăn. Mỗi năm, ông tự bỏ tiền và vận động người thân, bạn bè đóng góp mua quà tặng hội viên CCB, Người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ấp. Trong năm 2023, ông vận động tặng trên 240 suất quà và hiện ông vẫn đang tiếp tục duy trì công tác này.

Đồng chí Đinh Hoàng Thơm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội thực hiện bằng nhiều mô hình hiệu quả. Những mô hình hay được duy trì và nhân rộng tốt. Tiêu biểu như mô hình Quỹ “Bồ lúa đồng đội”của Hội CCB huyện Hồng Dân được đông đảo hội viên hưởng ứng. Sau mỗi mùa vụ, hội viên tự nguyện đóng góp sản phẩm mình để làm từ thiện, giúp nhiều hộ hội viên, hộ nghèo tại địa phương. Còn ở huyện Đông Hải, từ nguồn Quỹ “Đồng đội”, các chi hội CCB thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ nhau lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; tổ chức tang lễ khi hội viên qua đời; nhận sửa chữa mộ Mẹ Việt Nam anh hùng…”.

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng. Như Chi hội trưởng Nguyễn Hiền Long - Chi hội CCB ấp Bến Bào (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) vận động cán bộ, hội viên và người dân tự làm đường bê tông với số tiền hơn 70 triệu đồng. Chi hội trưởng Lê Thành Năm - Chi hội CCB ấp Ninh Hiệp, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân tự nhận trách nhiệm vận động 42 hộ dân nạo vét 2 kênh thủy nông, nội đồng dài gần 2,7km...

Dù ở cương vị công tác nào, hội viên CCB tỉnh Bạc Liêu luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phương Nghi