Thường trực Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương thay mặt Hiệp hội DN CCB Việt Nam trao ủng hộ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương

Ngày 22/2/2021, tại tỉnh Hải Dương, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam uỷ quyền cho đồng chí Hoàng Phi Thường – Uỷ viên Thường vụ Hiệp hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội CCB tỉnh trao ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương. Trong đó, trao 300 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương và trao 200 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng.

Trước đó, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương đã vận động các doanh nghiệp, doanh nhân CCB trong tỉnh quyên góp ủng hộ và trao tặng 410 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Hoàng Phi Thường, UVTV Hiệp hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương thay mặt Hiệp hội DN CCB Việt Nam trao ủng hộ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng

Thời gian gần đây dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Bắc. Đợt dịch lần này có nhiều yếu tố nguy hiểm hơn các đợt dịch năm 2020 bởi đây là chủng virus có biến thể mới với nhiều đột biến nên mức độ lây lan nhanh và có khả năng tăng nặng. Hải Dương là tỉnh có số ca mắc Covid-19 chủng mới cao nhất cả nước với 617 ca mắc (tính từ ngày 27/1/2021 đến ngày 22/2/2021). Tình hình dịch bệnh của tỉnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương của Chủ tịch Hiệp hội. Ban Tổ chức đã nhận được ủng hộ của các đồng chí: Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ 100 triệu; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội ủng hộ 100 triệu; đồng chí Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch ủng hộ 100 triệu; Cụm thi đua số 2: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên ủng hộ 120 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các doanh nhân, doanh nghiệp CCB trên cả nước để giúp đỡ tỉnh Hải Dương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

VPHH tổng hợp