Nhà thờ Preobrazhenie Gospodnya.

Nhà thờ Preobrazhenie Gospodnya hay còn được biết đến với cái tên: Nhà thờ Biến hình, cao 37m,  xây dựng từ năm 1714 đến năm 1722, trên đảo Kizhi giữa lòng hồ Ozenh, vùng Karelia.

Công trình là một quần thể kiến trúc độc đáo, với  22 chóp mái, có kích thước, hình dạng thay đổi theo tầng, tạo ra khối kiến trúc vô cùng ấn tượng. Đó cũng là nguyên nhân nhà thờ có tên gọi là Nhà thờ Biến hình - được coi là niềm tự   và cũng là di sản văn hóa độc đáo của Nga; đại diện cho loại các nhà thờ nhiều tầng hình bát giác, phân bổ theo các hướng chiếu sáng của mặt trời...  

Trần Hoàng