Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) và đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội (bìa trái) trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar
Tối 10-7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar; Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa”. Đến dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội. Cùng dự còn có lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Cục Di sản văn hóa (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); các sở, ban, ngành của tỉnh và phường, xã…
Tháp Bà Ponagar nằm trên đồi Cù Lao, bên dòng sông Cái, trên đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang. Công trình là quần thể tháp Chăm được xây từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 13. Đây không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo có giá trị thẩm mỹ, lịch sử mà còn lưu giữ nhiều hiện vật quý hiếm như sắc phong, bia ký, tượng cổ… Đặc biệt, tượng Nữ thần Pô Inư Nagar (Thiên Y A Na) là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Chăm, thể hiện thần thái sinh động, biểu cảm sâu sắc, phản ánh chiều sâu tín ngưỡng và tài hoa văn hóa của cả một thời kỳ lịch sử, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1979. Lễ hội Tháp Bà cũng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012. Hiện nay, Tháp Bà còn lưu giữ 14 đạo sắc phong, 28 đơn vị minh văn trên các bia ký cùng nhiều hiện vật quý hiếm khác.
Trước đó, ngày 17-1-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số số 152/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar Nha Trang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ký Quyết định số 1651/QĐ-BVHTTDL, ngày 3-6-2025 về việc công bố Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa”.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ôn lại lịch sử hình thành di tích Tháp Bà Pô Nagar và nghề khai thác, chế biến trầm hương Khánh Hòa. Đây không chỉ là di sản quý giá của địa phương, mà còn là biểu tượng kết nối cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc cũng như khẳng định thương hiệu “Trầm hương Khánh Hòa” trên thị trường trong nước và quốc tế, với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng OCOP quốc gia. Và đề nghị, trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh các nội dung, giải pháp cụ thể nhằm góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Khánh Hòa gắn với di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức khai thác và chế biến Trầm hương Khánh Hòa”.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTT & DL tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hoá Tháp Bà Pô Nagar Nha Trang; Di sản văn hoá quốc gia Trầm hương ở Khánh Hòa.
MAI ĐÔNG