Đoàn y, bác sĩ cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh Hội CCB tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Hội CCB nghèo huyện Khánh Sơn.

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) được hội viên và các cấp Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đón nhận nhiệt thành; toàn Hội tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ của Hội.

Điểm nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 là các cấp Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên là cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị thành những phong trào, hành động thiết thực. Tiêu biểu là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đóng góp nhiều ý kiến về công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hiện nay, các cấp Hội có 1.832 hội viên tham gia cấp ủy,  chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố; cùng với 142 tổ, 25 đội công tác, hơn 1.600 cán bộ, hội viên CCB trong các cấp Hội tham gia lực lượng chính trị... Ðây được xem là những “hạt nhân” nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào.

Các cấp Hội đặc biệt coi trọng công tác giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo với nhiều cách làm cụ thể. 5 năm, hội viên đã sử dụng hiệu quả gần 1.700 tỷ đồng từ các nguồn vốn ưu đãi và từ quỹ Hội do CCB tự đóng góp để phát triển kinh tế. Hội hỗ trợ xây dựng 78 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với mức 60 triệu đồng/nhà và xoá được 52 nhà tạm. Bằng những cách hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể, thiết thực, đời sống của hội viên ngày càng nâng lên. Đến nay đã có 89/136 (bằng 65,4%) xã, phường, thị trấn hết hộ hội viên CCB nghèo; trên 66% số hộ CCB có mức sống khá và giàu.

Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ngành Điện thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, lắp đặt 1.391 bộ bóng đèn chiếu sáng trên 72,5km đường thôn, xóm, với tổng trị giá gần 830 triệu đồng. Hàng trăm CCB đã hiến 193.000m2 đất; đóng góp gần 15 tỷ đồng, 16.500 ngày công, góp phần nâng cấp 540km đường giao thông nông thôn… Các hội viên còn tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình phụ, tường rào, chặt hàng trăm cây lâu năm để mở rộng đường liên thôn, liên xã, không lấy tiền đền bù.

Hơn 1 năm qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Hội. Các cấp Hội vận động và bố trí hơn 7.590 cán bộ, hội viên, trong đó có gần 2.000 bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là hội viên CCB cốt cán tình nguyện trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, vận động, kiểm soát phòng, chống dịch ở 100% thôn, tổ dân phố và các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội CCB toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ gần 800 triệu đồng, 3.800kg gạo, 10.400 khẩu trang y tế, 2.750 bánh xà phòng và 3.500 chai nước dung dịch sát khuẩn, 620 kính bảo hộ chống lây; làm 290 pa-nô và phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch; tham gia ủng hộ hơn 8.900 tin nhắn…

Từ khi thực hiện Chỉ thị 05 đến nay, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, như mô hình “Cánh đồng mẫu lớn gắn với xây dựng Nông thôn mới”, “Tổ hợp tác rau màu của CCB” ở Hội CCB xã Diên Điền, huyện Diên Khánh đã dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để bảo đảm đầu ra không bị tư thương ép giá. Mô hình “Tổ hợp tác CCB thu gom, vận chuyển rác thải, giải quyết nạn ô nhiễm môi trường trong xã, tạo việc làm cho người lao động có thu nhập khá". Mô hình “Trồng mía tím, cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi, nghề mộc dân dụng, kinh doanh dịch vụ vận tải, sữa chữa cơ khí” của Hội CCB thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Hội viên CCB các xã Cam Hiệp Nam, Cam Tân, Cam An Bắc, Suối Cát, Suối Tân (Cam Lâm) hiến 3.482m2 đất và ủng hộ gần 500 triệu đồng để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi; hai vợ chồng hội viên Trần Văn, xã Suối Cát (Cam lâm) đều là CCB chống Pháp, mặc dù tuổi cao sức yếu, vẫn động viên con cháu hiến 270m2 đất và tham gia làm đường giao thông; hội viên Phan Thanh Hải, xã Ninh Tân (Ninh Hòa) hiến hơn 10.000m2 đất làm nghĩa trang… Các gia trại, trang trại của CCB luôn giữ được thương hiệu như: Xoài cát Hòa Lộc, xoài Úc (Cam Lâm), mía tím, sầu riêng (Khánh Sơn), bưởi da xanh, dừa Xiêm (Ninh Hòa)...

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã có 134 tập thể, 298 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu là Hội CCB TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa; Hội CCB xã Diên Điền (Diên Khánh); Cam Phước Đông (Cam Ranh), Cam An Bắc (Cam Lâm), Công ty Yến Sào Khánh Hòa; CCB - thương binh Nguyễn Văn Dũng, phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang), CCB Nguyễn Văn Mý, phường Ninh Diêm (Ninh Hòa)… Đặc biệt năm 2020, hội viên CCB Bùi Xuân Phước, xã Phước Đồng (T.P Nha Trang), năm nay đã 86 tuổi, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là những việc làm và thành tích thiết thực kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Hội CCB tỉnh Khánh Hòa (3.4.1990 - 3.4.2021).

Hồng Sơn