Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Ngày 19-9, tại TP. Qui Nhơn (Bình Định), Hội CCB tỉnh Bình Định (Hội) đã long trọng tổ chức Đại hội - Đại biểu “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 -2024, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng 26 hội viên Hội CCB tiêu biểu, đại diện cho hơn 33 ngàn hội viên Hội CCB tỉnh Bình Định về dự, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Bế Xuân Trường tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo báo cáo đọc tại đại hội, hiện nay Hội có 11 Hội CCB cấp huyện; 180 tổ chức cơ sở Hội (trong đó 21 Hội khối 487 có 08 đơn vị trực thuộc tỉnh), 159 xã, phường, thị trấn); xây dựng lực lượng nòng cốt 7.419 thành viên (đạt 22,35%). Hội viên là đảng viên có 9.169; hội viên là dân tộc ít người có 1.219; hội viên nữ: 4.967. Trong 5 năm kết nạp 4.291 hội viên, vượt chỉ tiêu hàng năm, nâng tổng số hội viên hiện lên 33.272, đạt 95,61% so với đối tượng được xem xét kết nạp.

Phong trào thi đua, Hội luôn chủ động tổ chức đa dạng các mô hình, tạo thuận lợicán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, hộ sản xuất, kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ...Đến nay toàn Hội có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 04 hợp tác xã, 06 Tổ hợp tác sản xuất, 49 trang trại, 652 gia trại, 2.396 hộ kinh doanh do Hội viên CCB làm chủ thu hút trên 10 ngàn lao động, trong đó có hàng trăm CCB, CQN và con em hội viên. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức xóa 243 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

Hội đã cử hàng ngàn lượt hội viên nòng cốt tham gia tuyên truyền vận động quần chúng đồng thuận với các phương án di dời, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội; tham gia hòa giải thành công 2.686 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; phát hiện và phối hợp ngăn chặn, xử lý 318 vụ gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội. Đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid- 19, đã có hơn 20 ngàn lượt cán bộ, hội viên luôn đồng hành cùng các lực lượng động viên, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Càng trong gian khó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, đông đảo cán bộ, hội viên đã tự nguyện đóng góp vào các quỹ phòng, chống dịch; mua nhu yếu phẩm, trang bị bảo hộ y tế, lương thực, thực phẩm cho Nhân dân gặp khó khăn do dịch. Tiêu biểu cho những đóng góp thiết thực trong phòng, chống dịch đại dịch là: Hội CCB tp Quy Nhơn, tx Hoài Nhơn, huyện Tây Sơn, An Lão, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn…(Hội Doanh nhân CCB), các cá nhân như: Trần Thị Như Hoa, Lê Thị Thu (Hoài Nhơn); Nguyễn Văn Lý (Tây Sơn); Cao Văn Phụng (An Nhơn); Nguyễn Hà Thị Ẩn (Tuy Phước); Mai Hữu Cường (An Lão); Đoàn Văn Tuyển (Vân Canh)…

Trong 5 năm qua cán bộ, hội viên CCB đã tự nguyện hiến hơn 110 ngàn m2 đất, tham gia 72.865 ngày công, góp trên 3,8 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động cán bộ, hội viên quyên góp về MTTQ trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ quỹ Vaccine gần 900 triệu đồng; ủng hộ Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết” 425 triệu đồng; mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân tp HCM trị giá 164,19 triệu đồng; thăm, tặng quà gia đình hội viên và ngườidân 1.3 tỷ đồng.

Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến giúp nhau làm giàu hợp pháp; Đó là hội viên Hồ Văn Hùng, chế biến hạt điều, doanh thu hàng năm cả tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/ tháng, đóng góp quỹ vì người nghèo hàng năm trên 20 triệu đồng; Trần Vĩnh Long, thông qua Công ty TNHH thương mại Hoàng Long đã tạo việc làm ổn định cho hơn 65 lao động, thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng, đóng góp các quỹ phúc lợi xã hội và hỗ trợ đồng đội CCB gặp khó khăn hoạn nạn hàng trăm triệu đồng; Phan Văn Khánh, sản xuất đá xây dựng, doanh thu hàng năm trên 25 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 150 lao động, thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng, đóng góp Quỹ vì người nghèo và hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa hàng năm trên 40 triệu đồng; Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Thái An, chăn nuôi gia cầm, sản xuất phân bón và tinh dầu sả, doanh thu bình quân hàng năm trên 5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 50 lao động, có mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng, đóng góp cho các quỹ phúc lợi của địa phương và hỗ trợ cho hội viên CCB gặp khó khăn, hoạn nạn hàng trăm triệu đồng/năm; Nguyễn  Ngọc Sơn, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng An Thịnh, thị trấn Phù Mỹ, doanh thu bình quân hàng năm trên 12 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/ người/tháng và nhiều cá nhân điển hình xuất sắc như: Phan Chí Minh, Trần Trọng Sơn, thị trấn Vân Canh, Nguyễn Bá Ân, xã Nhơn Thọ, An Nhơn, Nguyễn Công Tâm, xã Tây Xuân, Ngô Đình Quảng, xã Tây Phú, Tây Sơn, Nguyễn Đức Mười, xã Mỹ Quang; Trần Quốc Anh, thị trấn Phù Mỹ; Nguyễn Đôn Nhu, thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ...

Đã có 100% cấp chi hội xây dựng “Quỹ đồng đội”, số dư hiện nay trên 30,5 tỷ đồng, bình quân 913.000 đồng/hội viên (khá hơn là Hội CCB thị xã Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn…) giúp cho hội viên vay mượn phát triển sản xuất và trích quỹ thăm hỏi, tặng quà, phúng viếng khi hội viên ốm đau, từ trần. Cùng với phong trào thi đua, các cấp Hội đã tích cực hướng dẫn cho hàng ngàn CCB được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, giúp CCB nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, củng cố thêm niềm tin tưởng của CCB đối với Đảng, Nhà nước và sự gắn bó giữa CCB với các cấp Hội.

Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí cao phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn tiếp theo. Đồng thời bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội CCB gương mẫu Toàn quốc sắp tới.

                                                                       Công Thi