Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Ngày 26-11, tại T.P Hòa Bình, Hội doanh nhân CCB tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đồng chí: Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó chủ tịch Thường trực Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam; Trần Đức Trường – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; đại biểu Hội doanh nhân, 14 tỉnh, thành phố và 208 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh, các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cơ sở, sự lãnh đạo của BCH Hội doanh nhân CCB tỉnh và Hội doanh nhân CCB các huyện, thành phố cùng với nỗ lực, chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của hội viên doanh nhân CCB trong tỉnh. Hội doanh nhân CCB tỉnh có bước phát triển vững chắc, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài tác động rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và đầu tư... Nhưng với bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 69 hội viên, đưa tổng số hội viên đến nay là 207 hội viên. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, vừa tuyên truyền vận động kết nạp được nhiều hội viên mới có chất lượng, vừa củng cố kiện toàn Hội các cấp duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, đảm bảo từng bước củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó chủ tịch Thường trực Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, nhiều doanh nghiệp và chủ cơ sở trong Hội đã khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh đạt hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. 168 lượt hội viên được Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam công nhận danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu là các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi như: Công ty bê tông Lâm Bình; Công ty Hoàng Trường Giang; Công ty TNHH một thành viên Hùng Mạnh; Công ty TNHH một thành viên Phương Bắc; Công ty cổ phần Ngũ Hành Sơn; Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần; Công ty TNHH MTV XD&TM Thắng Hải; Công ty TNHH Ngọc Bách; Cơ sở lương y Nguyễn Văn Tún; Chi nhánh công ty xăng dầu Tự Lực I; Trang trại cây ăn quả Dương Tất Tính… Giải quyết việc làm cho 5.237 lao động, với mức thu nhập ổn định: 6.500.000đ/người/tháng.

 Đồng chí Trần Đức Trường – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh hoạt động sản xuấ kinh doanh, Hội còn phối hợp với Hội CCB các cấp, hỗ trợ xây dựng 18 nhà nghĩa tình đồng đội; hỗ trợ chuyển hài cốt liệt sỹ về quê mệ (Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Châu); hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, các đồng chí CCB, cựu quân nhân xã Lập Chiệng (Kim Bôi), xã Thành Sơn (Mai Châu); hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; ủng hộ phòng chống và khắc phục lũ, bão; ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; tặng quà tết cổ truyền và ngày lễ cho các gia đình chính sách và các gia đình hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ bắn pháo hoa trong dịp tết cổ truyền của dân tộc; phối hợp với Hội doanh nhân CCB một số tỉnh tổ chức cho hội viên thăm quan, học tập mô hình làm kinh tế. Tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ, làm từ thiện trong nhiệm kỳ là hơn chín tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền thay mặt Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Trần Đức Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền ghi nhận những thành tích mà Hội doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình đạt được thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Những thành tích tốt đẹp của Hội là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể hội viên; thể hiện sự phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua nhiều thách thức trong giai đoạn khó khăn kinh tế hiện nay. Bằng nghị lực, trí tuệ, bản lĩnh người lính, các đồng chí đã vươn lên sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, làm ra nhiều của cải cho gia đình, xã hội; tạo được việc làm cho hàng nghìn CCB, con em CCB và nhân dân có thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững. Đồng thời tích cực thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội; góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được cấp trên khen thưởng; vị thế của Hội ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền thay mặt Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền mong muốn Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy kết quả thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung trí tuệ tập thể, có nhiều ý kiến tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, tranh thủ mọi nguồn lực, thời cơ, môi trường thuận lợi, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đất đai, công nghệ, thông tin thị trường và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư của Nhà nước, của địa phương, khắc phục mọi khó khăn, phát huy mọi lợi thế của doanh nghiệp, hội viên CCB, để đầu tư có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình có nhiều hội viên là chủ các trang trại, gia trại nên cần giao lưu, trao đổi, tăng cường xúc tiến thương mại để bán hàng hóa, nông sản; hợp tác liên kết giữa các hội viên, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trong nước và xuất khẩu để vươn lên làm giàu hợp pháp. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Hội Doanh nhân CCB và Hội CCB các cấp, thể hiện trách nhiệm và tình cảm gắn kết không thể tách rời. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và từ thiện xã hội. Tích cực tham gia các phong trào do Trung ương và địa phương phát động, cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội thay mặt Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực tin tưởng với Ban lãnh đạo mới cùng với sự nhiệt tình sáng tạo, đoàn kết của các hội viên và sự đổi mới toàn diện cả về tổ chức, phương thức hoạt động, mối quan hệ phối hợp… Hội Doanh nhân CCBtỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội lần thứ II đề ra, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, đồng thời góp phần tích cực cho sự phát triển lớn mạnh của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình tặng Hội CCB tỉnh Hòa Bình 8 nhà Nghĩa tình CCB.

Đại hội bầu BCH khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Bắc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình.

Công ty TNHH MTV Phương Bắc tặng Hội CCB tỉnh 1 nhà Nghĩa tình CCB, trị giá 60 triệu đồng.

Tại Đại hội, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng, 1 Cờ thi đua cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình; tặng Bằng khen cho 2 tập thể là: Hội Doanh nhân CCB huyện Mai Châu và Hội Doanh nhân CCB T.P Hòa Bình; tặng Bằng khen cho 14 cá nhân. Hội CCB tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho 31 hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, giai đoạn (2017-2022).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành khóa mới của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình.

Tại Đại hội, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình; Công ty TNHH MTV Phương Bắc tặng Hội CCB tỉnh 1 nhà Nghĩa tình CCB, trị giá 60 triệu đồng; Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình tặng Hội CCB tỉnh Hòa Bình 8 nhà Nghĩa tình CCB, trị giá 480 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Vũ Minh