Ban chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Trong 2 ngày 17 và 18/6/2022, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Hội Cựu chiến binh huyện Vụ Bản đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội, ở tỉnh có đồng chí Trần Quang Tiến – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định, cùng cán bộ các phòng ban của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Phạm Văn Quyết, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thiếu tướng Bùi Viết Thi – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Dân Quân, Bộ Tổng Tham mưu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy – UBND các xã, thị trấn trong huyện và 151 đại biểu đại diện cho gần 8 nghìn hội viên CCB trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2017-2022, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và được sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Trong đó, các cấp Hội trong huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thường xuyên động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, Nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội, vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt…

Nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp được 852 hội viên; làm và cấp 842 thẻ hội viên; xét đề nghị trao tặng Kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam cho 251 cán bộ, hội viên và phát thưởng cho 225 học sinh con em CCB nghèo vượt khó, học giỏi, trị giá trên 100 triệu đồng; hỗ trợ xóa 13 nhà dột nát, không an toàn cho gia đình hội viên CCB từ quỹ “Vòng tay đồng đội” trị giá 330 triệu đồng. Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện đã vận động hỗ trợ xây 1 nhà cho 1 hội viên, trị giá trên 100 triệu đồng; đồng thời, chú trọng xây dựng quỹ Hội bình quân đạt 480.000/đồng/hội viên và phát động hội viên tham gia ủng hộ xây dựng các Quỹ “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt”, “phòng chống dịch bệnh Covid-19” đạt kết quả cao.

Trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã tập trung vận động, khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất; hỗ trợ hội viên vay vốn… góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, toàn huyện có 157 trang trại, gia trại, doanh nghiệp và các HTX do Cựu chiến binh làm chủ và vận động thành lập Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với hơn 40 hội viên. Đời sống của hội viên và gia đình Cựu chiến binh tiếp tục được nâng lên. Toàn hội hiện có 1.556 hội viên có mức thu nhập 100 triệu đồng/ năm trở lên; 927 hội viên có mức thu nhập 150 triệu đồng/năm trở lên. Số hộ có kinh tế giàu và khá là 5.229 hộ, đạt 66,9%; tỉ lệ gia đình hội viên nghèo giảm còn 0,15%. Cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB trong huyện còn phối hợp giải quyết tốt chế độ chính sách cho hội viên, như giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần; thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62; Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị cấp Thẻ BHYT cho 1.570 đồng chí; tổ chức 19 đợt với 964 lượt cán bộ, hội viên đi điều dưỡng; 615 lượt cán bộ, hội viên đi khám sức khỏe, đảm bảo đúng, kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định.

Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh ủng hộ 11,3 tỷ đồng; góp và hiến 122.300 m2  đất làm thủy lợi và đường giao thông; ủng hộ 6.900 ngày công lao động làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn xóm, lắp đặt hệ thống điện thắp sáng; phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”.

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong 5 năm hoạt động, Hội CCB huyện được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc; 65 cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh và huyện; 58 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được Tỉnh Hội, Huyện Hội tặng Bằng khen, Giấy khen trong phong trào “CCB gương mẫu” và phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quang Tiến – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định; đồng chí Phạm Văn Quyết, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của các cựu chiến binh huyện nhà cũng như của tổ chức hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong những năm qua đã khẳng định vị thế của cựu chiến binh trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nổi bật là các phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới” và công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tổ chức Hội Cựu chiến binh huyện nhà trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh…

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên; hàng năm có 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 95% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 96% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; quĩ hội bình quân đạt 500.000/hội viên, không còn nhà hội viên không an toàn…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí và bầu 13 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh. Đồng chí Bùi Tiến Độ được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2022-2027.

Thực hiện: Hải Vân – Quốc Huy