Thượng tướng Phạm Hồng Hương trao nhà tình nghĩa cho Hội CCB tỉnh Quảng Nam            

             Ngày 10.8, Hội CCB Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đai hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội. 251 đồng chí đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của gần 38.000 hội viên trong tỉnh đã về dự đại hội.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2017-2022, vượt qua nhiều khó khăn, Hội CCB Tỉnh Quảng Nam đã có bước phát triển toàn diện; tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn, phát triển cả về số lượng, chất lượng; cán bộ, hội viên đều giữ vững và phát huy bản chất truyền thống vẽ vang “ Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu đã tạo ra động lực thúc đẩy đội ngũ cán hội , hội viên luôn đổi mới phương thức hoạt động, nêu gương trong cuộc sống, tham gia tích cưc các phong trào ở địa phương, các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội,  củng cố quốc phòng-an ninh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm, giáo dục thế hệ trẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Đặc biệt,  các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo và tham gia các chương trình phát triển KTXH của địa phương. Trong nhiệm kỳ đã giảm gần 1800 hộ CCB nghèo, 1500 hộ cận nghèo, so với chỉ tiêu NQ Đại hội vượt gần 2%, xây dựng mới và sữa chữa 147 nhà. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hàng chục ngàn hội viên về chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá...nhờ đó, sản xuất, kinh doanh phát triển, đời sống hội viên được cải thiện. Trên địa bàn tỉnh hiện có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ, 15 HTX,20 tổ hợp tác sản xuất, 132 trang trại, 543 gia trại, 564 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho 5500 lao động. Nhiều CCB đã trở thành tấm gương tiêu biểu về ý chí , nghị lực, vượt khó làm giàu và giúp nhau xóa nghèo. Toàn tỉnh cos10/18 huyện, thị xã, thành phố và 165/241 xã, phường, thị trấn không có hộ hội viên nghèo, tăng 4 huyện và 43 xã so với đầu nhiệm kỳ. Chính từ kinh tế phát triển nên các cấp Hội có thêm điều kiện để đóng góp vào các quỹ đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, khuyến học, phòng chống thiên tai, dịch bệnh với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội tặng quà cho Mẹ VNAH

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục có hiệu quả các hạn chế, tồn tại, , Đại hội CCB Tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đã đề NQ cho nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, tổ chức hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tỉnh ủy và TƯ Hội CCBVN giao phó. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới với 27 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Tấn Thành làm Chủ tịch Hội CCB Tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, thay mặt TƯ Hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCBVN đã trao tặng Hội CCB Tỉnh số tiền 80 triệu đồng hổ trợ xây nhà tình nghĩa và 10 suất quà cho hộ CCB nghèo.

                                                        Tin, ảnh: Nguyễn Phát