Bộ Khoa học và Công nghệ hôm nay tổ chức buổi họp báo xung quanh sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, do hậu quả của trận động đất và sóng thần ngày 11/3.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (Dai-ichi) thuộc tỉnh Fukushima do Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) điều hành. Fukushima I có công suất điện đạt 4,7 GW và là một trong 25 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Sau khi xảy ra trận động đất, bốn lò phản ứng của nhà máy đã phát nổ.

Trước các câu hỏi của phóng viên liệu có khả năng sự cố rò rỉ hạt nhân của Nhật ảnh hưởng tới Việt Nam hay không, các chuyên gia về hạt nhân đều cho rằng, rất khó để gió đưa phóng xạ tới Việt Nam, phóng xạ của Nhật chỉ có thể ảnh hưởng tới rất ít người dân tại khu vực lân cận.

Các trạm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và Viện khoa học kỹ thuật hạt nhân Hà Nội hoạt động 24h trong cả 7 ngày, nhưng chưa phát hiện đồng vị phóng xạ bất thường từ sự cố hạt nhân Nhật Bản tới Việt Nam.

Theo các nhà khí tượng quốc tế, hiện nay hướng gió đang thổi qua Nhật ra Thái bình dương, ở độ cao thấp trên mặt biển nên bụi phóng xạ ít có nguy cơ gay hại cho con người ở Nhật Bản và các nước lân cận.

Quỳnh Anh (TH)