Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa cho 4 sĩ quan.

Ngày 12-8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan Công an nhân dân (CAND) đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) và quyết định của Bộ Công an thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng thường trực). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Về phía quốc tế, có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam và đại sứ các nước có hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực GGHB LHQ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã trao quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, sĩ quan CAND đầu tiên trúng tuyển vị trí chuyên gia phòng tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Bộ phận Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký LHQ, tại trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ).

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ với nhiệm kỳ 2 năm tại trụ sở LHQ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định cho 3 sĩ quan trực tiếp công tác tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan(UNMISS), trong đó có một đồng chí là nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh các địa bàn hoạt động còn nhiều khó khăn, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho cán bộ, sĩ quan thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí sĩ quan CAND lần đầu tiên tham gia hoạt động GGHB LHQ cần tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng GGHB Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của LHQ.

Bộ Công an cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng thúc đẩy hợp tác với LHQ, các quốc gia, đối tác quốc tế để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, đào tạo, huấn luyện cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GGHB và trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở cả cấp độ phái bộ và cấp độ hoạch định chính sách, chiến lược tại trụ sở LHQ.

Các đại biểu chụp ảnh chung với các thành viên Văn phòng thường trực và các sĩ quan CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Văn phòng thường trực sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của lực lượng CAND vào hoạt động GGHB LHQ trong thời gian tới. Việc lực lượng CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam, thể hiện trách nhiệm cao của Việt Nam, của lực lượng CAND Việt Nam đối với hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực, đặc biệt có ý nghĩa vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND sắp tới.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị Văn phòng thường trực sớm đề xuất lộ trình, quy mô, hình thức CAND tham gia hoạt động GGHB tại trụ sở LHQ, các phái bộ; nhanh chóng điều hành công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện CAND tham gia theo hình thức đơn vị; phối hợp với các cơ quan khẩn trương đào tạo cán bộ đủ năng lực sẵn sàng tham gia ứng tuyển các vị trí cảnh sát; phấn đấu tới năm 2025 đưa từ 40 đến 50 cán bộ sĩ quan công an tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đối với 4 sĩ quan nhận quyết định tham gia hoạt động GGHB LHQ, đồng chí Tô Lâm yêu cầu các sĩ quan phát huy cao độ phẩm chất anh hùng vẻ vang của CAND, sáng tạo, nhạy bén, kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết với bạn bè quốc tế, nhân dân nước sở tại, bảo đảm tuyệt đối an toàn con người, trang thiết bị, thúc đẩy hoạt động gìn giữ, tái thiết hòa bình của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo cáo kết quả triển khai Đề án CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và việc chuẩn bị tham gia hoạt động GGHB LHQ năm 2022, đồng chí Đại tá Đào Xuân Lân, Chánh văn phòng thường trực cho biết, thời gian qua, văn phòng đã có sự hỗ trợ hiệu quả của Cục GGHB Việt Nam (Bộ Quốc phòng) trong việc đưa 23 sĩ quan CAND đăng ký ứng tuyển các vị trí tại trụ sở LHQ và các phái bộ. Đến nay Bộ Công an đã có 8 sĩ quan vượt qua các cuộc kiểm tra của LHQ và trúng tuyển vào các vị trí khác nhau, đủ điều kiện triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ. Trong đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải sẽ triển khai làm việc tại trụ sở LHQ, 7 sĩ quan còn lại sẽ tham gia nhiệm vụ tại UNMISS.  

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam phát biểu đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong tham gia hoạt động GGHB LHQ, hoan nghênh việc Việt Nam lần đầu tiên cử các sĩ quan CAND tham gia hoạt động này, đây là minh chứng cho thấy cam kết của Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực và lâu dài cho sứ mệnh chung. Bà Pauline Tamesis cũng đánh giá cao Việt Nam có tỷ lệ cao các nữ quân nhân tham gia hoạt động GGHB, vượt cả con số trông đợi của LHQ.

Phát biểu hứa quyết tâm, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đại diện cho các sĩ quan CAND lần đầu tiên tham gia hoạt động GGHB LHQ bày tỏ niềm tự hào được đại diện cho lá cờ Tổ quốc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quốc tế; xin hứa trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống cách mạng, vì hòa bình của nhân dân Việt Nam, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh của con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng là những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH