Đến nay đã có hơn 200 hộ CCB xã Diễn Trung chăn nuôi theo hướng trang trại, cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm/hộ.

Sau hơn 40 năm phục vụ trong quân đội, từng gắn bó với các đồn Biên phòng trên rừng dưới biển, Đại tá Cao Xuân Cung được nghỉ chế độ, về quê ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 2017, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã Diễn Trung. Hội có 483 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội, trong đó có Chi hội xóm Công Giáo toàn tòng với 10 hội viên. Khi ấy, tỉnh Nghệ An đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa…

        Chủ tịch Hội Cao Xuân Cung vừa sắp xếp lại công tác văn thư, hành chính của Hội vào nền nếp, vừa đi sâu nắm chắc tình hình hoạt động của Hội và hoàn cảnh của từng hội viên để xác định nội dung hoạt động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Cung đặc biệt tâm đắc với lời dạy: “Việc gì ích nước lợi dân thì nên làm”. Ông cho rằng Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là hết sức ý nghĩa và thiết thực nên đặc biệt quan tâm hướng hoạt động của Hội thực hiện tốt phong trào. Hội đứng ra tín chấp vay từ Ngân hàng CSXH 4,6 tỷ đồng, vận động hội viên đóng góp hơn 460 triệu đồng xây dựng “Quỹ đồng đội”. Cả hai nguồn vốn này dành cho hội viên khó khăn vay để đầu tư phát triển sản xuất, nuôi con ăn học ở các trường đại học, cao đẳng.

Hội phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT về cây trồng, vật nuôi, thu hút hàng trăm hội viên và người nhà của họ tham gia. CCB Cao Xuân Cung còn tham mưu cho xã về cơ cấu lại kinh tế, chuyển 50% số hộ thuần nông sang làm kinh tế trang trại, thành lập 2 làng chăn nuôi tôm và gà công nghiệp, trồng rừng, làm dịch vụ sinh thái. Với 50% số hộ còn lại thì kết hợp sản xuất nông nghiệp, làm thương mại dịch vụ, đi xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đã có hơn 200 gia đình CCB giàu lên nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi gà công nghiệp, trồng rừng, làm du lịch sinh thái. Sản xuất phát triển, mỗi gia đình hội viên đóng góp gần 100 ngày công, trên dưới 5 triệu đồng để xây dựng đường giao thông, Nhà văn hóa, khu thể thao, vui chơi giải trí. Tiêu biểu như CCB Ngô Xuân Đại, chăn nuôi tập trung, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 2 tỷ đồng/năm. Trong số 200 hộ nuôi gà công nghiệp, có hơn 150 hộ CCB, mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa từ 3.000-6.000 con. Hai CCB Lê Ân (xóm 2A), Phan Văn Cần (xóm 10) nuôi mỗi lứa 10.000 con, mỗi năm thu lãi từ 120-200 triệu đồng…

Hội CCB xã Diễn Trung còn thực hiện tốt các mô hình “Chăn nuôi sinh học an toàn”, “Mô hình sổ tay công tác hội”, “Tổ nghĩa tình” và mô hình cử hội viên CCB sang làm Ban đại diện tổ nhân dân tự quản. Những mô hình này góp phần giúp hội viên CCB xã Diễn Trung giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn 3 hộ, phấn đấu đến năm 2023 không còn có hộ CCB nghèo, cận nghèo trong xã; hộ giàu và khá chiếm 80%.

Qua 5 năm làm Chủ tịch Hội CCB xã Diễn Trung, Đại tá Cao Xuân Cung cùng với BCH giữ vững thành tích Hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc 5 năm liền. Với những cố gắng, thành tích đó, ông Cung được Hội CCB huyện Diễn Châu và UBND xã Diễn Trung tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2016-2021) về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Đại hội CCB xã Diễn Trung và huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2022-2027, ông được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Hội CCB xã Diễn Trung và tham gia BCH Hội CCB huyện.

Bài và ảnh: Lê Hoài Thung