CCB Nguyễn Ngọc Châu - hội viên chi hội thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn chăm sóc vườn mai cảnh Tết.

Chủ tịch Hội CCBthị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - Nguyễn Thanh An vui vẻ nói với chúng tôi: “Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội tổ chức tốt các hoạt động tri ân, chúc thọ, thăm hỏi, tặng quà đối với các hội viên lớn tuổi, hội viên thuộc diện chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà từ 350.000-500.000 đồng. Những phần quà cùng sự thăm hỏi, động viên của Hội đã góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội những người lính Cụ Hồ; tạo được niềm tin và động lực cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên, không chỉ dịp lễ, tết mà nhiều năm qua, Hội CCBthị xã An Nhơn được đánh giá là điểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác  bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở Hội CCB thị xã An Nhơn là phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Phong trào giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, được xem là tiêu biểu về sản xuất, kinh doanh giỏi. CCB Nguyễn Ngọc Châu, hội viên thôn Háo Đức, xã Nhơn An chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm phải tiếp tục cống hiến một phần công sức của mình để xây dựng quê hương, chăm lo tốt cho gia đình bằng nỗ lực lao động, sản xuất, làm gương cho con cháu noi theo. Tôi thường xuyên trồng khoảng 2.000 cây mai cảnh; mùa mai Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, tôi bán được hơn 400 chậu mai cho thương lái, doanh thu hơn 250 triệu đồng, lợi nhuận gần 150 triệu đồng”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Chủ tịch Hội CCB xã Nhơn An cho biết: “Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là tham gia trồng cây mai cảnh, đến nay, 157 hội viên CCB trên địa bàn xã đều có đời sống kinh tế gia đình khá giả, bình quân thu nhập của các gia đình hội viên hằng năm trên 100 triệu đồng. Điều đó khẳng định ý chí phấn đấu vươn lên, không cam chịu đói nghèo của Bộ đội Cụ Hồ”.

Để cán bộ, hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội CCB thị xã An Nhơn hiện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH thị xã giải ngân trên 56 tỷ đồng cho 1.086 hộ vay, cùng với nguồn vốn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” gần 2,6 tỷ đồng, hằng năm cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hội viên đã ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thành lập hợp tác xã, phát triển kinh doanh, dịch vụ... đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Đến nay, Hội có 7 hội viên thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ; thành lập 1 HTX, 8 trang trại, 95 gia trại; có 263 hội viên phát triển kinh doanh dịch vụ. Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội CCB thị xã có 263 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 2 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư.

Không chỉ thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, điểm tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội CCB thị xã An Nhơn là tính tiên phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm” trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… Hội luôn quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với lực lượng công an, quân sự tại địa phương thực hiện chương trình vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu dân cư. Hội cũng xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: Tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; thắp sáng đường làng; làm sạch đồng ruộng; lhuyến học, khuyến tài; tuyến đường hoa; hội viên và gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...

Theo Chủ tịch Hội CCBthị xã An Nhơn - Nguyễn Thanh An, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ và toàn diện, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực, lôi cuốn, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động Hội. Từng hội viên luôn gương mẫu đi đầu, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, Hội CCB thị xã An Nhơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022; được T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Gia Nguyễn