Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ngân hàng Trung ương tặng quà các thương binh có hoàn cảnh khó khăn.

T.Ư Hội CCB Việt Nam: Kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS (27-7), ngày 23-7, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam thay mặt lãnh đạo TƯ Hội đã gặp mặt chúc mừng và động viên 6 đồng chí thương binh đang công tác tại Cơ quan T.Ư Hội. Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu Hội CCB và các ban ngành, đoàn thể Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng các đồng chí thương binh đang công tác tại Cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam

Hội CCB T.P Hà Nội: Ngày 22-7, Hội CCB T.P Hà Nội và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức gặp mặt, tặng quà 161 đại biểu CCB là thương binh tiêu biểu đại diện cho hơn 22.000 thương binh trên địa bàn. Được biết, những năm qua, Hà Nội luôn quan tâm giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống các đối tượng là thương binh, gia đình liệt sĩ, đến nay không còn đối tượng chính sách nghèo. Hai năm qua, Hội CCB T.P Hà Nội đã quyên góp, vận động được 8,4 tỷ đồng giúp 280 hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ 89 hộ CCB nghèo 1,4 tỷ đồng phát triển kinh tế…Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Ngân hàng Nhà nước với tấm lòng tri ân đã gửi 30 triệu đồng tặng các đồng chí thương binh nặng tiêu biểu.

Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh: Đoàn đại biểu do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Đường 9.

Tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và NTLS Trường Sơn, Đường 9, Đoàn tổ chức dâng hương, báo công với anh linh Đại tướng và các Anh hùng liệt sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 hoành hành, nhưng Hội CCB tỉnh đã chủ động triển khai hoạt động công tác Hội và thu được kết quả tốt, đại đa số cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần "Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới", đóng góp nhiều vào công cuộc "Chống dịch như chống giặc" ở địa phương.

Nhân dịp này, Hội CCB Khối CCQ và DN tỉnh cũng tổ chức dâng hương tại NTLS Núi Nài (T.P Hà Tĩnh) và trao 17 suất quà cho con em các gia đình liệt sĩ và thương, bệnh binh đang công tác trong các Sở, ban ngành do Đảng uỷ Khối quản lý.

Hội CCB tỉnh Bình Phước: Ngày 23-7, tổ chức lễ họp mặt CCB là thương bệnh, bệnh binh tiêu biểu và tặng quà đối tượng khó khăn, Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội CCB tỉnh tiếp nhận và giải quyết được 2.400 hồ sơ cho đối tượng chính sách. Bằng nguồn vốn vận động, xây dựng mới và sửa chữa 41 Nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1 tỷ đồng, tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho gia đình Người có công, vượt khó; thực hiện điều dưỡng tại nhà cho 1.131 CCB và thân nhân Người có công. Mua 3.000 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho đối tượng chính sách; truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 36 liệt sĩ được quy tập tại Campuchia)…

Tại họp mặt, Hội CCB tỉnh trao tặng quà cho 88 đồng chí đại diện cho 2.122 hội viên CCB, thương binh, bệnh binh trong tỉnh về dự.

Tỉnh Khánh Hòa: Ngày 24-7, Hội CCB huyện Diên Khánh tổ chức gặp mặt 55 thương binh tiêu biểu. Tại cuộc gặp mặt, ông Trần Văn Trân - Chủ tịch Hội CCB huyện Diên Khánh ôn lại ý nghĩa to lớn Ngày thương binh, liệt sĩ, cảm ơn và biểu dương các gia đình thương binh trong huyện luôn nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực xóa nghèo, làm giàu chính đáng. Nhân dịp này, ngoài phần quà của Hội CCB huyện Diên Khánh tặng, PV Báo CCB Việt Nam tại Khánh Hòa và gia đình thương binh Bùi Gia Lệ ở T.P Nha Trang phối hợp tặng quà 60 thương binh tiêu biểu, tổng trị giá 12 triệu đồng.

* Ngày 26-7, thương binh Nguyễn Văn Dũng (55 tuổi, phường Vĩnh Hòa, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cùng đồng đội đi thăm và tặng quà cho 14 gia đình thương binh, liệt sĩ, trong đó có 10 liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa thuộc 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, mỗi gia đình 1 triệu đồng. Thương binh Nguyễn Văn Dũng bị thương năm 1988 trong khi đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa. Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết, Ngày thương binh, liệt sĩ, anh Dũng thường xuyên đi thăm và tặng quà các gia đình diện chính sách ở các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

Doãn Chiêu, Anh Thi, Duy Hiến, Thi Công