5 năm 2010-2015, các cấp Hội tổ chức gần 14.000 buổi học tập các chuyên đề cho gần 260.000 lượt hội viên. Sau đó cán bộ từ chi hội trưởng trở lên làm quyết tâm riêng, hội viên có bản đăng ký chung của chi hội cam kết từng nội dung thực hiện. Kết quả nhiều cán bộ, hội viên gương mẫu trong các nhiệm vụ, phong trào của Hội và địa phương. Tiêu biểu là Tỉnh hội có 3.337 hội viên đương chức; trong đó có 1.668 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp, 1.669 hội viên là cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội. Các CCB đều phát huy tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị công tác, tận tụy với công việc được giao, nhiều hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Hội vững mạnh.
Với phong trào thi đua phát triển kinh tế, Tỉnh hội xóa được 1.423 hộ CCB nghèo, giảm số hộ nghèo từ 9,35% xuống còn 2,29%. Hội vận động các nhà hảo tâm, gia đình, dòng tộc đóng góp tiền của, giúp 1.132 gia đình giải quyết khó khăn về nhà ở (mỗi căn nhà từ 25 đến 50 triệu đồng); trong đó có 100% gia đình CCB chống Pháp và chống Mỹ có nhà ở ổn định.
Nhân dịp các ngày kỷ niệm truyền thống - các cấp Hội phối hợp với Đoàn TN, nhà trường, các đơn vị liên quan tổ chức 450 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 181.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng. Ngoài ra, các cơ sở còn phối hợp “Thắp nến tri ân” ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, hằng năm đạt 100% chỉ tiêu và đón nhận 1.200 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, đăng ký tham gia lực lượng dự bị động viên. Hội còn cùng với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ các ngày lễ, tết; tích cực phòng chống tội phạm, TNXH, ma túy, mại dâm… vận động nhân dân thu hồi hàng trăm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; tuần tra canh gác, phát hiện giải tán nhiều nhóm thanh, thiếu niên gây mất trật tự công cộng… Hội CCB các huyện, thị có chung biên giới với Campuchia, phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh tuyến biên giới. Với chức năng giám sát, phản biện xã hội, Hội tổ chức được 160 cuộc họp, đóng góp nhiều ý kiến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần đưa Nghị quyết của cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương thực hiện hiệu quả. Hội luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, kiên quyết không để cán bộ, hội viên tham gia khiếu kiện đông người, khiếu kiện trái pháp luật.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB Đồng Tháp xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các mặt công tác như: Hội viên Lê Tấn Sang (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) làm kinh tế giỏi, là doanh nhân thành đạt, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội. Hội viên Phạm Quang Tuyến (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò) với mô hình nuôi cá lóc, cá thát lát cườm từ thức ăn tươi sống sang thức ăn công nghiệp, đạt hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm thu lợi hàng tỷ đồng. Hội viên Ngô Ngọc Phước (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) có mô hình “Nuôi bò vỗ béo” hằng năm thu lãi trên 120 triệu đồng. Hội viên Phan Văn Trinh (xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) tích lũy vốn mua 6ha đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh. Chi hội trưởng Chi hội CCB Dương Văn Tường (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng), hiến 623m2 đất đô thị, trị giá trên 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới… Đến nay, Tỉnh hội có 261 hội viên hiến đất, giao đất để làm đường liên xã, đường nội ô thị trấn, đường nông thôn, với diện tích 46.475m2 đất, trị giá trên 6,67 tỷ đồng.
Từ những kết quả trên, Hội CCB Đồng Tháp được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, được Cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, xứng đáng với quê hương Đồng Tháp Anh hùng.
Xương giang