Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn với quy mô hoành tráng, góp phần khơi dậy tình yêu sâu nặng của con cháu Lạc Hồng với quê cha đất tổ.

, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết trong thư gửi Ban tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2010 ngày 7/1/2010: “Những năm qua, Xuân Quê hương đã trở thành một hoạt động có tính xã hội rộng rãi vào dịp năm mới, qua đó, đã khơi dậy tình yêu sâu nặng của con cháu Lạc Hồng đang sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới hướng về Tổ quốc. Xuân Quê hương góp phần tích cực tuyên truyền, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, là điểm hẹn để kiều bào ta chung vui với đồng bào trong nước và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam...”.

Theo Ban tổ chức, tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn trong ngày 6/2 sẽ thực hiện một số chủ điểm chính: Thư pháp Hán Nôm và tặng chữ Ngày xuân; Hàng thủ công mỹ nghệ đỉnh cao; Nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Hà Thành và các vùng miền; Giới thiệu tinh hoa; hoa, cây cảnh, kỳ mộc thạch.

Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác như: bà con kiều bào cùng tham gia Lễ dâng hương hướng về cội nguồn dân tộc tổ chức tại thềm Rồng điện Kính Thiên, khai màn Lễ hội xuân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiệc chiêu đãi của lãnh đạo Nhà nước ta dành cho kiều bào và đoàn ngoại giao tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn. 20h cùng ngày, đêm hội văn hóa Việt là điểm cao trào của Chương trình Xuân Quê hương 2010 được thực hiện. Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp chương trình này. Đêm hội được đầu tư mọi mặt về thiết bị, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, sân khấu, âm nhạc, vũ đạo; hội tụ nhiều diễn viên, ca sĩ ở hai miền đất nước và một số ca sĩ, nghệ sĩ là thành danh ở nước ngoài tham dự như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Minh Quân, Trúc Linh – Trúc Lam, Elvis Phương ... Dự kiến có khoảng 1000 bà con Việt kiều ở khắp châu lục về nước và gần 10 nghìn khách tham gia sự kiện văn hoá đặc biệt này.

Mở đầu cho Đêm hội văn hóa Việt, sẽ thực hiện nghi lễ thả cá chép và chúc Tết kiều bào. Chủ đề ca ngợi quê hương đất nước trong không khí xuân tưng bừng huớng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội bừng sáng qua nhiều tiết mục được dàn dựng công phu và có chất lượng nghệ thuật . Đêm hội thể hiện một số phóng sự khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế thời hội nhập và thể hiện tình cảm sâu nặng của bà con kiều bào hướng về quê hương.

Xuân Quê hương là dịp kiều bào và đoàn ngoại giao được giao lưu trực tiếp với nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tỏa sáng truyền thống đại đoàn kết dân tộc và khẳng định rõ nét thông điệp: Việt Nam sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè khắp năm châu.

Cao Thúy