Tại buổi tiếp, ngài Giắc Đơ-vai đã cảm ơn Hội CCB Việt Nam trong việc hợp tác giải quyết vấn đề MIA trong những năm qua, đem lại nguồn an ủi rất lớn cho các gia đình Mỹ có người thân mất tích tại Việt Nam. Trong chuyến thăn này, đoàn tiếp tục thực hiện Chương trình “Sáng kiến CCB - VIP”. Chương trình VIP của VVA từ năm 1993 đến nay đã cung cấp cho Việt Nam thông tin liên quan đến 9.750 trường hợp bộ đội ta hy sinh trong chiến tranh, giúp ta tìm kiếm quy tập hài cốt của 1.150 liệt sĩ. VVA cũng đã thông báo cho Việt Nam về các “điểm nóng” chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam và quan tâm vấn đề bom mìn/vật nổ sót lại sau chiến tranh. Trong chuyến thăm lần này, đoàn đã trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời trao cho Việt Nam 5 tập hồ sơ về những trường hợp bộ đội ta hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Phó chủ tịch Phùng Khắc Đăng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và đánh giá cao về sự hợp tác, hỗ trợ của VVA trong việc tích cực thúc đẩy tiến trình tìm kiếm người mất tích, giải quyết hậu quả chiến tranh. Mong rằng thời gian tới VVA sẽ có thêm nhiều hoạt động để phối hợp với Việt Nam thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của dư luận Mỹ nhằm giải quyết hậu quả di hại của chất độc da cam/đi-ô-xin với tinh thần trách nhiệm và nhân đạo.

Tin và ảnh: Tuấn Minh