Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào tháng 6-2021.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (DCND) Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10-1, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Phankham Viphavanh trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào. Chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào, tăng cường sự tin cậy chính trị, tạo một kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đây cũng là chuyến thăm khởi động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, xây đắp nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Mối quan hệ này trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau.

Trước những biến chuyển nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình cảm thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng khắc sâu trong trái tim mọi tầng lớp nhân dân mỗi nước. Trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào với thông lệ quốc tế, hai bên luôn dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, trong những năm qua, nhờ nỗ lực và quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng phát triển sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, quốc phòng, an ninh cho đến kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, hợp tác giữa các địa phương, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đặc biệt, giữa lúc hai nước cùng chịu tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam và Lào vẫn luôn dành cho nhau sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, thể hiện truyền thống chia ngọt sẻ bùi, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau sớm cùng vượt qua đại dịch để phục hồi kinh tế-xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Với niềm tự hào, phấn khởi trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào, chúng ta nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Bối cảnh hiện nay đang đặt hai nước đứng trước nhiều vận hội phát triển song cũng phải đối mặt với không ít thách thức mới. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chúng ta cũng nguyện giữ gìn, bảo vệ và vun đắp để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

QĐND