Hai huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được là ở nội dung bơi và điền kinh.

Ở cự ly 200m bơi ngửa, Ánh Viên xuất sắc về nhất với thành tích 2 phút 12 giây 65, hơn vận động viên về nhì người Hàn Quốc Im Dasol (2 phút 15 giây 09) để bước lên bục nhận huy chương vàng. Cũng ở cự ly trên, kình ngư Nguyễn Ngọc Triển chỉ xếp thứ 7 nên không lọt vào vòng chung kết.

Ở môn nhảy xa nữ, vận động viên Nguyễn Thị Trúc Mai đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 5m90, đứng thứ hai ở cự ly này là vận động viên người Trung Quốc với thành tích 5m78.

Hiện tại, đoàn chủ nhà Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 36 huy chương vàng, đứng thứ hai là đoàn Hàn Quốc 13 vàng. Đoàn Thái Lan và Nhật Bản cùng được 5 vàng. Đoàn Đài Loan (Trung Quốc) đoạt 4 vàng đứng vị trí thứ 5./.
Theo Vietnam+