Arbidol được các nhà khoa học Nga nghiên cứu từ năm 1973 và được cấp phép lưu hành tại nhiều quốc gia. Một số quốc gia đã chọn Arbidol cho phác đồ điều trị cúm A/H1N1, trong đó Trung Quốc và Nga là hai quốc gia đang sử dụng loại thuốc này rất phổ biến. Từ năm 2008, nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu sản phẩm có hoạt chất Arbidol để điều trị cúm nhóm A, B và bệnh dịch SARS. Kết quả của rất nhiều nghiên cứu cho thấy, Arbidol có hiệu quả điều trị, ức chế vi-rút cao hơn và tỷ lệ kháng thuốc cũng thấp hơn so với một số thuốc khác. Hiện chưa ghi nhận những phản ứng phụ có hại trên khoảng 2 tỷ người đã sử dụng. Thuốc còn được chỉ định điều trị dự phòng cho người lớn và trẻ em trong một số trường hợp có nguy cơ mắc bệnh cao.

Theo lộ trình, khi được Bộ Y tế cấp phép sản xuất (trong đầu tháng 12 tới), đây sẽ là loại thuốc đầu tiên Việt Nam sản xuất có tác dụng kháng lại vi-rút cúm A/H1N1, A/H5N1 và SARS. Thuốc sẽ được thử nghiệm độ an toàn và hiệu quả lâm sàng trên người Việt Nam trước khi lưu hành. Dự kiến đầu năm 2010, thuốc sẽ có mặt trên thị trường Việt Nam với giá thành sẽ rẻ hơn khoảng 4,5 lần so với thuốc Tamiflu hiện tại (khoảng 50.000 đồng/hộp thuốc điều trị của lớn và 20.000 đồng/hộp điều trị của trẻ em). Nhóm nghiên cứu nhận định, trong bối cảnh khan hiếm thuốc Tamiflu điều trị như hiện nay, thì việc Việt Nam tự sản xuất được loại thuốc này, sẽ góp phần giảm được số ca mắc cúm A/H1N1 vẫn đang gia tăng hàng ngày, đặc biệt còn điều trị được cúm A/H5N1- loại cúm có tỷ lệ tử vong cao.

Hoàng Linh (TH)