Sau một năm triển khai, đã có 1.846 lượt cán bộ y tế thuộc 59 BV luân phiên đi hỗ trợ cho 189 BV tuyến dưới. 70.434 lượt bệnh nhân được cán bộ luân phiên khám trực tiếp. Đặc biệt có 1.882 ca phẫu thuật, trong đó nhiều ca là bệnh hiểm nghèo, được các bác sĩ về hỗ trợ trực tiếp cứu sống. Số bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên đã giảm 30%.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Đề án 1816 sẽ được thực hiện liên tục, ít nhất trong vòng khoảng 10-15 năm. Việc các bác sĩ luân phiên về tuyến dưới sẽ trở thành quy định bắt buộc nhằm rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa người bệnh vùng nông thôn, vùng khó khăn với TP lớn. Y tế tuyến huyện cũng đang được nâng cấp với chi phí 17.000 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đã nồng nhiệt chúc mừng những kết quả bước đầu mà Bộ Y tế đã đạt được khi triển khai Đề án. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những người làm y tế trong cả nước đã nỗ lực để nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo đánh giá của đồng chí, đây là một Đề án rất thiết thực và khả thi, đã và đang tạo ấn tượng tốt, góp phần củng cố nềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về y tế và chăm sóc sức khoẻ của mọi người dân., Đồng chí mong muốn sau một năm triển khai, Bộ Y tế cần rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để tiếp tục triển khai Đề án 1816 trong những năm tới hiệu quả và thiết thực hơn, để Đề án thực sự đạt được 3 mục tiêu cơ bản đã đề ra là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới, giảm quá tải cho tuyến trên (đặc biệt là tuyến trung ương); chuyển giao công nghệ; đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ tuyến dưới.

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1816 năm 2010, mục tiêu đặt ra là 100% các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện hạng I thực hiện cử cán bộ luân phiên xuống bệnh viện tuyến dưới; duy trì 1.800 lượt cán bộ đi luân phiên hỗ trợ chuyển giao các công nghệ kỹ thuật; giảm 30% tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện tỉnh.
Trong 10 năm tới, Bộ Y tế sẽ đào tạo 11.000 bác sĩ cho các vùng khó khăn với chính sách ưu đãi thi tuyển đầu vào.

Cao Thuý