• Giá điện tăng bao giờ? Pàng nghe ai nói thế?
  • Các báo, đài nói là tăng giá điện mà.
  • À. Đó là thông báo chung và mới chỉ là dự thảo thôi. Đã thực hiện đâu. Mà trong dự thảo, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực có chủ trương hỗ trợ cho các hộ nghèo mà.
  • Ra thế à Trưởng bản. Trưởng bản nói rõ cho Pàng biết được không?
  • Hiện tại, theo dự thảo, mức giá bán điện cho các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt từ 0-50kWh/tháng sẽ không có thay đổi. Chỉ các hộ sử dụng điện sinh hoạt từ 100kWh/tháng, 150kWh/tháng; 200kWh/tháng; 300kWh/tháng; 400kWh/tháng mới có thay đổi giá thôi.
  • Thế sao thấy nói là mức giá điện sinh hoạt sẽ áp dụng chung cho toàn quốc?
  • Đúng là trong dự thảo có chủ trương, giá điện sinh hoạt sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Không lẽ một Nhà nước mà lại mỗi nơi có một chính sách riêng sao?
  • Nhưng bản mình vẫn nằm trong khu vực khó khăn?
  • Đúng rồi. Bản ta và nhiều nơi khác còn nằm trong khu vực khó khăn. Hiện nay, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/tháng. Tuy Nhà nước thống nhất giá điện trên toàn quốc, nhưng dự thảo cũng nói rõ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình phương án điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội để phù hợp tình hình kinh tế, xã hội từng thời kỳ.
  • Thế mà nghe thông báo, Pàng cứ lo lo là. Giá điện sinh hoạt mà cao là Pàng thôi không dám dùng điện nữa.
  • Đúng là... Nhà nước vẫn ưu tiên và quan tâm đến hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Lần sau, nghe thông tin gì cũng nhớ nghe cho rõ đấy Pàng nhé.
    Lù Pò Khương