Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM  trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” năm 2020

Sáng 24/11, Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2020. Đại biểu đại diện cho 24 Hội CCB các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã về dự. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB TP.HCM chủ trì Hội nghị.

Ông Phùng Thế Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB TP.HCM báo cáo kết quả 02 cuộc vận động tại Hội nghị

Năm 2020, các cấp hội với nhiều cách làm thiết thực đã vận động hội viên CCB và nhân dân từng bước hình thành thói quen trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã thường xuyên, cụ thể bám sát nhu cầu cả 3 đối tượng: Người tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các cấp hội CCB trên toàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền được 1.590 cuộc cho 62.850 lượt hội viên, 170.500 lượt nhân dân; tuyên truyền giáo dục pháp luật, các văn bản liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng... 980 lần với 46.500 lượt hội viên và nhân dân tham gia. Hội CCB quận 3, quận 5, quận 6, quận 11, Hội CCB phường 6, quận Bình Thạnh đã thành lập các tổ tuyên truyển lưu động, treo băng rôn, phát tờ rơi vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các địa điểm kinh doanh, khu dân cư; tổ chức gian hàng đồng giá 10.000 đồng giới thiệu hàng Việt (CLB nữ CCB quận Tân Bình); Đặc biệt trong dịp Lễ, Tết các cấp hội đã phối hợp với Phòng Kinh tế, MTTQ; các chợ, siêu thị trên địa bàn; các doanh nghiệp tổ chức các “Phiên chợ hàng Việt”, điểm bán hàng bình ổn giá tại địa bàn khu dân cư qua đó vận động, tuyên truyền nhân dân ưu tiên mua sắm, kinh doanh hàng Việt; kinh doanh hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng không kinh doanh hàng gian, hàng lậu. Đến nay 100% các cấp hội khi mua sắm vật tư công, mua hàng Tết, quà thăm hỏi chính sách đều là hàng sản xuất trong nước. Qua khảo sát 4.452 gia đình hội viên khi có nhu cầu mua sắm chiếm 90% là hàng Việt Nam. Cuộc vận động thường xuyên, liên tục lồng ghép với các hoạt động khác của Hội  đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên CCB và nhân dân đối với hàng Việt, từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng trong các gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ nhiệm CLB nữ CCB quận Tân Bình báo cáo thành tích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Hội nghị

Năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia – không lái xe”, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các đợt sinh hoạt chi hội, qua ứng dụng Zalo, qua hệ thống pano, áp phích trên các tuyến đường, trước cổng trường học; phối hợp với đoàn viên thanh niên phát tờ rơi đến gia đình hội viên và nhân dân. Kết quả, trên 100% hội viên được tuyên truyền về Nghị định 100/2019-NĐ/CP về an toàn giao thông; Luật Giao thông đường bộ; đường thủy nội địa; tuyên truyền “3 không, 3 có, 3 giảm” đến hơn 45.000 lượt hội viên. Các mô hình: “Tổ CCB tự quản về đảm bảo ATGT, trật tự lòng lề đường, vỉa hè và bảo vệ môi trường” của Hội CCB phường Đông Hưng Thuận, quận 12; “Các tổ, hộ kinh doanh tự quản trật tự lòng, lề đường, vỉa hè”, xây dựng tuyến đường “Văn minh-mỹ quan đô thị - phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định” của Hội CCB quận Bình Tân; “Tổ tình nguyện bảo vệ trật tự ATGT” của hội CCB xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi... đạt hiệu quả cao trong phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” năm 2020. Đặc biệt, từ năm 2016 – 2020 Hội CCB quận Bình Tân đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng 05 Bằng khen về an toàn giao thông.

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

Tại Hội nghị, Hội CCB thành phố đã tặng Bằng khen cho 44 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” năm 2020.

Trịnh Quốc Khánh