Trong khuôn khổ Đại hội Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á năm 2020 (VECONAC-20), ngày 15-10-2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Nhóm làm việc giữa đại diện các tổ chức thành viên VECONAC, do Hội CCB Việt Nam chủ trì. Tại Hội nghị đó, các đại biểu thống nhất ra Tuyên bố của Hội nghị về tình hình thiên tai, lũ lụt ở mền Trung Việt Nam. Dưới đây là toàn văn bản Tuyên bố:

Các nước hội viên thuộc Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) dự Hội nghị Nhóm làm việc trực tuyến ngày 21 tháng 10 năm 2020 bày tỏ xúc động và đau buồn trước hậu quả tàn khốc của các đợt mưa lớn gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam thời gian qua.

Liên đoàn VECONAC rất lấy làm tiếc trước sự mất mát to lớn về người và của trong thảm họa này, nhiều người vẫn còn mất tích, nhiều tài sản bị phá hủy, đời sống nhiều gia đình bị ảnh hưởng nặng nề.

Liên đoàn VECONAC khẳng định sự đoàn kết với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, xin chia buồn tới nhân dân Việt Nam và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đặc biệt lại diễn ra trong giai đoạn khó khăn khi chúng ta còn đang tiếp tục chiến đấu để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

PV