Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử hang Pắc Pó

Nhân kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc ( 1979 - 2019 ) và 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2019 ), Ban Liên lạc CCB Đặc công Hầ Tĩnh đã tổ chức về thăm lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội nhân dịp ngày TBLS.

Đoàn gồm 20 CCB Đặc công thuộc các đơn vị đoàn 114, 780, 198 và 113 thuộc Binh chủng Đăc công đã từng tham gia chiến đấu bảo vẹ biên giới phía Bắc cách đây 40 năm, do Đại tá Lê Văn Cát, nguyên Chỉ huy trưởng Trung đoàn 113 Binh Chủng Đặc công làm trưởng đoàn. Trong thời gian gần 1 tuần, đoàn đã đi thăm một số địa danh lịch sử ở Cao Bằng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hang Pắc Pó; thăm các địa danh di tích lịch sử ở Lạng Sơn như: Pháo Đài Đồng Đăng, Cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Chùa Tam Thanh; dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ ở NTLS Hoàng Đồng ( Tp Lạng Sơn ).

Dâng hương tại NTLS Hoàng Đồng ( Tp Lạng Sơn )

Ban Liên lạc CCB Đặc công được thành lập từ năm 1995, sau hơn 20 năm hoạt động đã tập hợp được  gần 1000 CCB, CQN từng có thời gian làm nhiệm vụ tại Binh chủng Đặc công, hiện đã nghỉ hưu, chuyển ngành công tác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ban Liên lạc đã hoạt động có hiệu quả, gắn kết đồng đội, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, của Binh chủng Đặc công anh hùng, một Binh chủng với 16 chữ vàng truyền thống " Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn ".

Đoàn CCB Đặc công Hà Tĩnh cùng tuổi trẻ tỉnh đoàn Phú Thọ dâng hương trước ngôi mộ Nhà báo Nhật Bản hy sinh tại Thị xã Lạng Sơn ( 03/1979)

                                                           Tin và ảnh: Lê Anh Thi