Ngày 1/10, Hội CCB tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội (5/10/1990 * 5/10/2020). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ.      

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những mốc son, thành tựu nổi bật trong 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CCB tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 17 tổ chức Hội cấp huyện và tương đương, 295 hội cơ sở, 2.582 chi hội với 114.487 hội viên. Với những thành tích trong 30 năm qua, Hội CCB tỉnh đã vinh dự được Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng 3 Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba; 4 tập thể Hội CCB huyện, thành phố cùng 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 32 cá nhân. Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 43 tập thể và gần 6.000 Bằng khen tập thể và cá nhân các cấp hội...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Ngọc Khánh