Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giai đoạn 2020-2025, vừa diễn ra – ngày 18-9, theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước, cùng sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu.

Dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các đại diện tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, những điển hình tiên tiến của MTTQ Việt Nam. Hội CCB Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn, khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước.

Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước ta, gây ra nhiều tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Với việc kịp thời triển khai của Mặt trận các cấp trong công tác phòng chống dịch, cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chia sẻ, giúp đỡ nhau, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là một sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước do mặt trận phát động trong 5 năm qua; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước.

Đồng chí Thủ tướng nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 40 Bằng khen; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng 136 Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của hệ thống mặt trận và của các điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Mặt trận giai đoạn 2020 - 2025, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước…

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Vũ Minh