Đồng chí Trần Quốc Vượng và lãnh đạo các bộ, ban ngành tại Lễ công bố.

Thiết thực chào mừng 75 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), ngày 24-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ KH-CN, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự lễ công bố có hơn 200 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành và các tổ chức thành viên, đại diện tác giả, nhóm tác giả. Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã đến dự.

Được biết, các công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 thuộc nhiều lĩnh vực ưu tiên phát triển, gồm: cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh; được đánh giá có tính ứng dụng cao, khả năng nhân rộng phục vụ đời sống sản xuất.. Để kịp thời động viên các nhà khoa học, đội ngũ y, bác sỹ và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo đã quyết định lựa chọn vinh danh 7 công trình, giải pháp  tiêu biểu gồm công trình sản xuất máy thở ELICIAE MV20 do GS Trần Ngọc Phúc, chủ tịch công ty Metran và cộng sự nghiên cứu; Bộ sinh phẩm Real-time RT- PCR phát hiện virus SAR-CoV-2 do PGS Hồ Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y và cộng sự nghiên cứu; công trình phát triển bộ sinh phẩm ELISA phát hiện kháng thể virus SAR-CoV-2 do viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế thực hiện để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020…  Trong 5 năm thực hiện Sách vàng sáng tạo Việt Nam (2016 - 2020), Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận tổng số 772 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 21 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận và 57 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị; đã bình chọn 365 công trình, giải pháp công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Tin và ảnh: QUỐC HUY