Thành phố Hải Dương cách ly từ 0h ngày 14/8

TP Hải Dương đã cho phong tỏa quán 36, đường Ngô Quyền, thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 14/8, sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19.

Tỉnh Hải Dương vừa tổ chức họp khẩn với các ngành chức năng, quyết định cách ly xã hội toàn TP Hải Dương, nơi có ca 867 nhiễm Covid-19 chưa xác định được nguồn lây, bắt đầu từ 0h ngày 14/8. BN 867 là ông V.D.B (SN 1958), trú tại thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang. Trước thời điểm bị nhiễm bệnh, ông B. làm trông xe tại nhà hàng “Thế giới bò tươi” số 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Bệnh nhân B. có lịch trình di chuyển phức tạp, đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người gây khó khăn trong công tác khoanh vùng.

Cụ thể, ngày 5/7, ông B. ở nhà con gái V.T.H chủ quán bia hơi Lộc Vừng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau đó về quê tại Bình Giang.

Ngày 15/7, ông đến làm việc tại nhà hàng “Thế giới bò tươi”, số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương. Ngày 31/7, ông B có triệu chứng ốm, mệt, đi khám tại nhà riêng bác sĩ N.V.N ở số 57 Nguyễn Sĩ Cố, khu Cẩm Khê B, phường Tứ Minh, TP Hải Dương. Bác sỹ này đang công tác tại bệnh viện Đại học Y Hải Dương.

Ngày 1/8, BN 867 về nhà ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang và ngày 4/8 dự đám cỗ tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

Từ ngày 9 đến 11/8, ông đi khám tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện phổi Thanh Nhàn và hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đến nay, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ông V.D.B tại huyện Bình Giang và nhà hàng “Thế giới bò tươi” ở TP Hải Dương đã được cách ly y tế và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan công an tiếp tục truy vết F1, F2 trên diện rộng.

Huyện Bình Giang đã lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các đường dẫn vào thôn Tuyển Cử. Mọi hoạt động ra vào thôn bị kiểm soát chặt chẽ.

Chốt kiểm soát tại thôn Tuyển Cử, xã Thống Nhất, huyện Bình Giang

Liên quan đến ca bệnh 867, tối nay Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu, Phó ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn.

Tại cuộc họp này, tỉnh Hải Dương yêu cầu các lực lượng tuyến đầu như công an, y tế triển khai ngay các biện pháp cấp bách để ứng phó với tình hình mới.

Tỉnh yêu cầu TP Hải Dương và huyện Bình Giang thực hiện đóng cửa dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage, trò chơi điện tử trực tuyến, rạp chiếu phim; dịch vụ ăn uống tại chỗ…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: Toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại thôn, khu dân cư có người mắc COVID-19 và khu vực nguy cơ cao; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, ở nơi công cộng.

Bí thư Thành ủy Lê Đình Long thông tin với PV VietNamNet, địa phương đã thống nhất sẽ cách ly xã hội toàn TP Hải Dương, phong tỏa nghiêm ngặt quán ăn số 36 Ngô Quyền trong bán kính 250 m. Cách ly xã hội được địa phương áp dụng theo tinh thần của Chị thị 16.

Tối nay, lãnh đạo tỉnh này thông tin, đã có thêm 3 người nhiễm Covid-19 trên địa bàn liên quan tới BN 867.

Trong đó có 2 người cùng làm tại nhà hàng Thế giới bò tươi (TP. Hải Dương) với bệnh nhân 867, trường hợp còn lại là thông gia với bệnh nhân 867.

Trước đó, Hải Dương cũng đã phát đi thông báo truy tìm những người đến ăn tại cơ sở phục vụ ăn uống Minh Anh (trong Bệnh viện đa khoa tỉnh) do BN 751 đã tới ăn trưa trước khi vào khoa cấp cứu.

Vietnamnet.vn